Friday, April 19, 2024

Thầy giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Vị phụ huynh ở Đắk Lắk gửi đơn tố thầy đánh con chảy máu mũi chỉ vì thay áo trong lớp. Còn thầy giáo nói “cháu tự va vào người thầy dẫn đến chảy máu mũi.”

Theo báo Tuổi Trẻ, lúc 8 giờ 45 phút sáng 11 Tháng Tư, bà Triệu Thị Ngọc Nga (31 tuổi, thôn 9 xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đến gặp lãnh đạo trường Tiểu Học Nguyễn Du để phản ánh sự việc ông Nguyễn Hữu Hà (50 tuổi), giáo viên trường, đánh con bà là em Hứa Bảo Nguyên (6 tuổi), học sinh lớp 1G.

“Bà Nga phản ánh, sáng Thứ Ba, 10 Tháng Tư, ông Hà trong khi dạy học đã dùng tay đấm vào mặt con của bà. Em Nguyên bị chảy máu mũi nhiều, cô giáo dạy môn mỹ thuật đã lấy giấy lau máu cho em, hiện em về đau và ói không ăn được. Gia đình bà Nga đã đưa con đi điều trị tại bệnh viện huyện Buôn Đôn,” tin cho hay.

Kể với báo Tuổi Trẻ, em Hứa Bảo Nguyên cho biết sáng 10 Tháng Tư trong lúc ra chơi do mặc nhiều áo nên em cởi bớt ra cho đỡ nóng. Do bên trong áo sơ mi là áo thể dục nên em cởi trần ra, định mặc áo sơ mi lại.

“Thầy Hà thấy vậy liền đến nhéo tai, sau đó đánh vào mặt khiến cháu chảy máu mũi,” em Nguyên kể lại.

Sau khi bị thầy giáo đánh, em Nguyên được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn để điều trị và được xác định “bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.” Bà Nga nói: “Hiện sức khỏe cháu tạm ổn nhưng tinh thần đang hoảng loạn, sợ thầy Hà đánh nên chưa dám đến lớp.”

Theo báo Người Lao Động, sau khi xảy ra sự việc, ông Hà có đến gia đình nhưng chỉ thừa nhận là “có nhéo tai, sau đó cháu tự va vào người thầy dẫn đến chảy máu mũi chứ thầy không hề đánh,” bà Nga cho biết thêm.

“Thầy Hà không thừa nhận việc đánh cháu, nên gia đình làm đơn tố cáo gửi công an xã và nhà trường để làm rõ,” bà Nga bất bình nói.

Trường Tiểu Học Nguyễn Du nơi ông Nguyễn Hữu Hà công tác và bị tố đánh vào mặt học sinh. (Hình: VietNamNet)

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lâm Văn Nhàn, phó hiệu trưởng trường Tiểu Học Nguyễn Du, cho biết: “Khi nhà trường làm việc thì ông Hà yêu cầu phải gửi giấy mời cho ông theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay nhà trường cũng chưa làm việc được với ông Hà, vì gọi điện ông không nghe máy. Hiện công an xã Ea Wer xác định việc ông Hà tác động dẫn đến cháu Nguyên chảy máu, bị thương vùng mũi và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.”

Trong khi đó, theo Phòng Giáo Dục-Đào Tạo huyện Buôn Đôn, từ trước tới nay, ông Hà có nhiều vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề giáo. Đơn cử, trong năm 2017 ông Hà nghỉ dạy hơn 36 ngày nhưng không hề làm đơn xin phép, trình bày lý do. Việc ông Hà bỏ dạy khiến nhiều lần phụ huynh bực tức lên gặp ban giám hiệu phàn nàn. Ngoài ra, ông Hà cũng bị tố cáo có nhận tiền chạy việc từ hai người dân, vụ việc cũng đã được chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.

“Hội đồng kỷ luật đã họp nhiều lần để xử lý dứt điểm những sai phạm của ông Hà, tuy nhiên việc liên lạc với ông Hà rất khó khăn. Hiện nay hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất áp dụng mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hà. Hồ sơ đã được chuyển lên cấp trên để xử lý theo thẩm quyền,” ông Nhàn nói.

Sáng 13 Tháng Tư, bà Hoàng Thị Bích Trâm, trưởng Phòng Giáo Dục-Đào Tạo huyện Buôn Đôn, cho biết: “Quá mệt mỏi với thầy giáo này.” Theo bà Trâm, ông Hà nguyên là hiệu phó một trường tại huyện Buôn Đôn nhưng do các vi phạm bị cách chức, chuyển về làm giáo viên.

Báo VietNamNet cho hay, năm 2000 ông Hà là phó hiệu trưởng trường Bùi Thị Xuân. Năm 2008, ông bị kỷ luật chuyển xuống làm giáo viên tại trường Hoàng Văn Thụ. Tiếp đó, ngày 1 Tháng Hai, 2008, ông Hà lại bị kỷ luật chuyển xuống làm nhân viên văn thư tại trường Nguyễn Du. Đến năm 2011, ông Hà được chuyển từ nhân viên lên giáo viên và được phân công giảng dạy tại phân hiệu thôn 9, xã Ea Wer.

Cũng theo bà Trâm, hội đồng kỷ luật trường Nguyễn Du đã đề nghị hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hà. “Tuy nhiên việc tuyển dụng giáo viên do chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện ra quyết định nên khi buộc thôi việc cũng phải do chủ tịch quyết định. Vì vậy hồ sơ xử lý sai phạm của ông Hà đã được chuyển cấp trên, xem xét xử lý, đến nay chưa có kết quả…,” bà Trâm nói. (Tr.N)

Ông Nguyễn Xuân Anh đi điều trị bệnh dài ngày

MỚI CẬP NHẬT