Thursday, April 25, 2024

‘Thế lực thù địch’ và ‘phản động’ tiếp tục là mối lo của CSVN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN hiện vẫn đang tìm đủ mọi cách đối phó với việc mà họ gọi là “đánh phá của các thế lực thù địch” bên ngoài và “phản động” trong nước,” mối lo cho sự tồn tại của chế độ.

Tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020” mà “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” CSVN tổ chức hôm 23 Tháng Mười Hai, 2019, ở Hà Nội, tướng lãnh cấp cao của quân đội và công an cùng chức sắc “tuyên giáo” trung ương hô hào đấu tranh chính trị “một mất một còn, quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách.” Mặt khác, khoe công đối phó với những tổ chức, cá nhân dùng mạng xã hội “làm áp lực lật đổ chế độ.”

VietNamNet hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai 2019, tường thuật: “Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị quân đội CSVN được dẫn lời kêu rằng mục đích của các thế lực thù địch và phản động là “làm tan rã, suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đảng, chế độ, lực lượng vũ trang nhân dân.”

Những bản tin, bài viết của “kẻ thù chế độ” đầy ngập mạng xã hội “ngày càng tinh vi, phức tạp, trực diện và triệt để khai thác công nghệ, bóp méo, làm sai lệch, gán ghép thông tin, gây hoang mang, lo lắng” cho chế độ độc tài đảng trị.

Theo lời ông tướng Nghĩa được VietNamNet thuật lại, ngoài “lực lượng thế lực thù địch, phản động” thì “hiện nay đã có lực lượng mới là những cán bộ thoái hóa, biến chất, những người đã bị xử lý kỷ luật, pháp luật.”

Trong cuộc họp nói trên, viên tướng Thứ Trưởng Công An Nguyễn Văn Thành khoe rằng đã “gỡ bỏ hàng trăm link Youtube có nội dung kích động biểu tình” và “trong lực lượng công an đã có hơn 50 đơn vị địa phương thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của công an trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch phản động.”

Để đối phó với một rừng trang mạng bị cáo buộc là “đưa các thông tin độc hại” cho chế độ, Tướng Thành kể rằng: “Ngành công an đã xây dựng 20 kế hoạch; đăng tải 1,500 tin bài trên các báo chính thống; 113,000 tin bài viết, video clip; 304 trang web, blog để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, đưa ra 1,260 bình luận để phản bác những thông tin đó. Công an địa phương đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với 300 trang mạng xã hội (Facebook, blog, kênh Youtube).”

Ông Thành còn kể công rằng: “Công an đã tập trung ngăn chặn kích động biểu tình với các nhóm hội mạng xã hội trên Facebook có hoạt động phá hoại; tiến hành vô hiệu hoá 50 trang tin điện tử mang tên các lãnh đạo đảng, nhà nước; yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link Youtube có nội dung kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật.”

Giữa tuần trước, người ta thấy một số báo nhà nước đăng tải bài viết của ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng hô hào “kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch ‘phi chính trị hoá’ quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng, ‘phi chính trị hoá’ quân đội.”

Đồng thời ông ta kêu gọi thuộc cấp: “Tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chống ‘diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT