Thursday, April 25, 2024

Một bệnh nhân COVID-19 tử vong nhưng ‘không tính’ vì đang xét nghiệm thì… chết

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Đến chiều tối 2 Tháng Chín, Bộ Y Tế CSVN cho biết một nam bệnh nhân 76 tuổi ở Đà Nẵng, đã tử vong nhưng không được tính vào số người chết do COVID-19, vì “đang xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tử vong.”

Theo báo VNExpress, bệnh nhân này “có tiền sử COVID-19, suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, tụ máu ngoài màng cứng.”

Bệnh nhân COVID-19 nặng được điều trị tại Đà Nẵng. (Hình: Thúy Hạnh/VietNamNet)

Tuy nhiên, sau hai lần xét nghiệm vào các ngày 30 và 31 Tháng Tám, đều âm tính với SARS-CoV-2. Sáng 1 Tháng Chín, xét nghiệm lần ba cũng âm tính, nhưng đến tối cùng ngày thì tử vong tại Trung Tâm Y Tế Hòa Vang, với chẩn đoán do “sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, tụ máu ngoài màng cứng, rối loạn đông máu và suy kiệt nặng.”

Đây là bệnh nhân thứ ba ở Việt Nam tử vong sau khi có xét nghiệm 3-4 lần âm tính SARS-CoV-2, nên “không ghi nhận là chết do COVID-19.”

Cùng ngày, Bộ Y Tế CSVN ghi nhận thêm hai ca COVID-19 mới, trong đó một ca ở tỉnh Hải Dương và một ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 1,046, trong đó 34 người tử vong.

Báo Tuổi Trẻ cho biết ca bệnh 1,045 ghi nhận tại Hải Dương là nam, 72 tuổi, ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Ngày 19 Tháng Tám, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, mệt mỏi. Ngày 2 Tháng Chín, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hải Dương và Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, và chuyển đi cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Còn ca bệnh 1,046 cũng là nam, 30 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là thuyền viên trên tàu Nippon Maru (tàu chở hàng hóa trao đổi tại Nhật). Ngày 30 Tháng Tám, bệnh nhân từ Nhật nhập cảng Nha Trang, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa. Kết quả ngày 2 Tháng Chín, cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang bị cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa.

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, hôm 2 Tháng Chín, ông Nguyễn Dương Thái, chủ tịch tỉnh Hải Dương đã ký văn bản số 3183 về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” nêu rõ: “Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.”

Như vậy, tỉnh Hải Dương tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game, trò chơi, rạp chiếu phim…

Thành phố Hải Dương vẫn duy trì “cách ly y tế,” sau khi có thêm ca COVID-19 mới. (Hình: Lê Nguyên/Sức Khỏe và Đời Sống)

Hải Dương cũng bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Ngoài ra, tỉnh này cũng đã “thiết lập vùng cách ly y tế” đối với một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 3 Tháng Chín, kéo dài trong 28 ngày. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT