Friday, March 29, 2024

Thêm 53 ca mới, Việt Nam đã xuất hiện 4 biến chủng SARS-CoV-2

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Xuất phát từ chủng gốc Vũ Hán, đến nay Việt Nam ghi nhận bốn biến chủng SARS-CoV-2 gồm Anh, Nam Phi, Rwanda Châu Phi và một đột biến thể G.

Tính đến chiều tối 13 Tháng Hai (Mùng Hai Tết), Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca lây nhiễm cộng đồng gồm Hải Dương 47 người và hai ca ở Sài Gòn, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 2,195 người.

Hải Dương sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Như vậy, trong 17 ngày từ hôm 28 Tháng Giêng đến 13 Tháng Hai, Bộ Y Tế đã ghi nhận 604 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (430), Quảng Ninh (59), Sài Gòn (36), Hà Nội (30), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang và Hải Phòng mỗi nơi một ca.

Theo báo VNExpress ngày 12 Tháng Hai, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn (HCDC) công bố kết quả giải trình tự gene mẫu dịch mũi họng “bệnh nhân 1,979” và hai bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp ở phi trường Tân Sơn Nhất, cho thấy thuộc chủng A.23.1 ở Rwanda, Châu Phi. Nghiên cứu được bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn và Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford (OUCRU) thực hiện.

Qua phân tích, ba bộ gene của bệnh nhân trên “có sự tương đồng trên 99.95%.” Như vậy, chùm lây nhiễm gồm “bệnh nhân 1,979″ và các bệnh nhân tổ bốc xếp phi trường nhiều khả năng là xuất phát từ một nguồn lây.

Biến chủng này lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và Đông Nam Á. HCDC khẳng định chủng virus này “không phải biến chủng Anh đang gây dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh; cũng không phải chủng Nam Phi.”

Chủng SARS-CoV-2 thuộc nhóm A.23.1 được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, Châu Phi vào cuối Tháng Mười, 2020. Ngoài Rwanda, A.23.1 chỉ mới được phát hiện ở một số ít nước khác trên thế giới, bao gồm Mỹ, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Australia, Anh, Đan Mạch. Tuy nhiên, chưa cho thấy những dấu hiệu diễn biến bất thường ở các quốc gia này.

Trong một động thái liên quan đến dịch bệnh COVID-19, theo báo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Hà Nội, chiều 13 Tháng Hai, ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch Hà Nội, đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải bắt người dân khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau Tết.

“Thành phố không ngăn sông cấm chợ nhưng để chủ động phòng, chống COVID 19, từng tổ dân phố quản lý chặt, yêu cầu người dân khi trở lại Hà Nội phải khai báo y tế để nắm chắc lịch trình, sức khỏe,” ông Dũng nói.

Nêu lại quy định dừng các lễ hội của thành phố, ông Dũng yêu cầu “với một số lễ hội lớn, có thời gian tổ chức dài ngày như lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), ngoài việc không tổ chức khai hội, chính quyền địa phương nên xem xét việc không đón khách thập phương đến hết Rằm Tháng Giêng.”

Trong khi đó, tỉnh Hải Dương cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Dự kiến có hơn 100,000 công nhân, lao động tại các khu công nghiệp ở tỉnh được xét nghiệm trước khi trở lại làm việc.

Những người bị cách ly ở khu cách ly Trường Quân Sự ở Sài Gòn, bị hạn chế ra ngoài, luôn phải ở trong phòng. (Hình: Zing)

Hiện tỉnh này ghi nhận có ba ổ dịch tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng. Hai ổ dịch tại Chí Linh, Kinh Môn cơ bản đã được khoanh vùng.

Riêng ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng vẫn “diễn biến phức tạp,” toàn huyện này đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh từ công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ra diện rộng, tối 13 Tháng Hai, Tỉnh Ủy Hải Dương ra công văn “Hỏa tốc” yêu cầu sau khi hết thời gian nghỉ Tết, chỉ cho phép công nhân có giấy tờ xác nhận đang thường trú hoặc tạm trú ở huyện Cẩm Giàng được tới công ty làm việc, còn những công nhân ở nơi khác “yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng, chờ có chỉ đạo sau.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT