Wednesday, April 24, 2024

Thêm 83 ca COVID-19 tại Hải Dương, Hải Phòng lo dịch bệnh lây lan

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thành phố Chí Linh trở thành ổ dịch COVID-19 “lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ đầu năm đến nay,” sau khi phát giác thêm 83 ca nhiễm SARS-CoV-2 lan rộng ra bên ngoài.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết sáng 28 Tháng Giêng, giới hữu trách đã truy vết được 237 người là F1 của bệnh nhân 1,552 và chị NTG (cùng ở thành phố Chí Linh), nữ công nhân công ty POYUN Việt Nam vừa đi Nhật bị phát hiện nhiễm COVID-19.

Trụ sở công ty POYUN Việt Nam ở khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, ổ dịch COVID-19 mới tái phát ở Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong đó có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại công ty POYUN Việt Nam (xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh). Ngành y tế đã lấy 204 mẫu, trong đó 18 mẫu của chuyên gia người Trung Quốc và xác định có 83 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Phần lớn các ca bệnh COVID-19 mới phát hiện là nữ công nhân, họ đều cho biết có đưa con đi học; nhiều bệnh nhân đi dự đám cưới.

Theo Trung Tâm Y Tế huyện Chí Linh, tính tới 5 giờ chiều 28 Tháng Giêng, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4,667 người và sẽ tiếp tục lấy mẫu cho tới tối. Thành phố Chí Linh hiện đã cho khoanh vùng cách ly lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, và toàn bộ công nhân công ty POYUN Việt Nam khoảng 2,253 người; 16 người từ Nhật về trên chuyến bay VN311 ngày 29 Tháng Mười Hai, 2020, thường trú tại Hải Dương và cán bộ, nhân viên Trung Đoàn 125…

Nói với báo VTC News, ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương, cho biết kể từ 12 giờ trưa 28 Tháng Giêng, toàn bộ thành phố Chí Linh với hơn 220,000 dân bị phong tỏa, dừng tất cả hoạt động công cộng trong 21 ngày. Tỉnh sẽ áp dụng biện pháp cách ly phong tỏa phường Cộng Hòa “ở mức độ cao nhất,” áp dụng các biện pháp cách ly xã hội đối với thành phố Chí Linh. Các địa phương khác tại Hải Dương thực hiện “giãn cách xã hội.” Riêng công ty POYUN Việt Nam phải đóng cửa phân xưởng cắt. Toàn bộ các khu vực trên được phun khử khuẩn bằng Cloramin.

Ngoài ra, giới hữu trách cho “rà soát toàn thành phố Chí Linh để tìm những trường hợp cư trú bất hợp pháp, không rõ hoặc có lịch sử di chuyển đến từ vùng dịch chưa được kiểm soát.”

Để thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Dương Thái, chủ tịch tỉnh Hải Dương, đã quyết định cho học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày 29 Tháng Giêng cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, nhận định: “Đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ đầu năm đến nay. Những xét nghiệm chắc chắn chúng tôi mới công bố. Có truy vết, tất cả biện pháp được thực hiện quyết liệt và tích cực.”

Giới chức Hải Phòng chỉ đạo phải đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. (Hình: Minh Khang/VTC News)

Lo sợ dịch bệnh lây lan, theo báo VTC News cùng ngày, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Hải Phòng phát đi công văn “Hỏa tốc” yêu cầu các cơ quan hữu trách, chính quyền các cấp “khẩn trương thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến các ca bệnh mới tại Hải Dương và Quảng Ninh.”

Theo đó, các trường hợp F1 phải được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ Sở 2 bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và lấy mẫu xét nghiệm sớm. Các trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong lúc chờ kết quả của F1.

Các bệnh viện phân luồng sàng lọc ngay từ khâu tiếp đón người bệnh, khi phát hiện người có triệu chứng sốt, ho, khó thở có lịch sử đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày đến ngày khởi phát bệnh cần thông báo ngay cho đơn vị y tế dự phòng địa phương để phối hợp điều tra, xác minh và triển khai ngay các biện pháp xử lý kịp thời.”

Ngoài ra, những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày “thực hiện khai báo y tế theo quy định, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại; kịp thời thông báo cho cơ quan và các cơ sở y tế nếu có các yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch COVID-19.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT