Friday, March 29, 2024

Thêm một chung cư ở Sài Gòn bị cháy

SÀI GÒN, VIỆT NAM (NV) – Một vụ hỏa họan lại xảy ra tại một chung cư ở Sài Gòn. Truyền thông trong nuớc loan tin, vào lúc 17h50 chiều 1 Tháng Tư, chung cư PARC Spring của công ty Capitaland thuộc phường Bình Trưng Đông, Q.2, Sài Gòn bất ngờ bùng cháy. Đám cháy phát xuất tại một căn hộ lầu 8, Block A khu chung cư PARC Spring. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Cung cấp thông tin cho báo điện tử TTO, ông Nguyễn Đình Uy – một người dân sinh sống tại tầng 12 của chung cư kể lại: “Khoảng 17g50, chúng tôi nghe chuông báo cháy báo liên hồi. Sau đó, chuông ngưng khoảng 10 giây rồi báo tiếp”.

Theo ông Uy, lúc này cư dân sống tại chung cư rất hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Phải đến khi mở cửa phòng nhìn xuống mới thấy khói đen phát ra từ tầng 8 thuộc lô A của chung cư.

Ngay lập tức, ông Uy cùng gia đình di chuyển xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ.

Cũng là người tham gia chữa cháy, ông Uy cho biết sau khi xe cứu hỏa kịp thời có mặt, khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Một nguồn tin khác cho TTO biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do một chiếc quạt máy bị chập điện tại một căn hộ thuộc tầng 8 của khu chung cư, trong khi gia đình này đi vắng. Lửa xuất phát từ đây và thiêu cháy gần như toàn bộ tài sản trong căn hộ này.

Chung cư PARC Spring là một dự án của Tập đoàn CapitaLand, đã khánh thành từ năm 2011.

Được biết, mới một ngày trước đó, cư dân khu chung cư được học hỏi kiến thức đồng thời diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ban quản trị chung cư và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 2 cũng vừa kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, công tác khai triển phòng cháy chữa cháy tại đây.

Rất may không ai bị thiệt mạng trong vụ hỏa họan này. Một phần do người dân sống tại các chung cư đã cảnh giác cao độ trước nguy cơ cháy khi mùa khô lên cao điểm tại Sài Gòn. Hơn nữa, vụ cháy chung cư Carina, ở Quận 8, Sài Gòn khiến 13 người chết và hơn 50 người bị thương xảy ra hôm 23 Tháng Ba vừa qua đã làm rúng động cư dân sống tại các chung cư trên khắp Việt Nam. Điều này buộc chủ đầu tư của những chung cư – vốn lơ là vấn đề an tòan – phải thực hiện đầy đủ việc an tòan về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời cũng buộc các cơ quan hữu trách phải tăng cường quản lý việc an tòan trong mỗi địa phương, nhất là ở các thành phố đông dân. Được biết tại Sài Gòn hiện có gần 1,000 chung cư cao tầng. (U.V)

Phương Trang đầu tư 2,200 tỷ vào ứng dụng gọi xe Vato

MỚI CẬP NHẬT