Wednesday, April 17, 2024

Mỹ cho Việt Nam gần $10 triệu, chống buôn lậu động, thực vật hoang dã

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Mỹ qua cơ quan USAID vừa viện trợ cho Việt Nam ngân khoản gần $10 triệu giúp đối phó với tệ trạng buôn lậu động thực vật hoang dã vẫn khá phổ biến.

Bản tin của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội cho hay, “Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, 2018, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT) chính thức khởi động dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã do USAID tài trợ.”

Cơ quan vừa kể cung cấp $9.9 triệu để giúp Việt Nam phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã thông qua ba mục tiêu tích hợp và bổ trợ lẫn nhau gồm: “Kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tội phạm về các loài động, thực vật hoang dã; tăng cường thực thi pháp luật, truy tố tội phạm về các loài động, thực vật hoang dã; và giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp từ động, thực vật hoang dã.”

Dự án tập trung vào các loài tê giác, voi và tê tê là những loại thú vật bị sát hại và buôn lậu nhiều nhất, tại các khu vực địa lý trọng điểm bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng cũng như tại các điểm nóng về buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã như vùng chuyển vận biên giới, cảng biển và sân bay.

Đại Sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink phát biểu trong buổi lễ khởi động dự án phòng, chống buôn lậu các loài động, thực vật hoang dã do USAID tài trợ. (Hình: USAID)

Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có các bản tin hải quan các cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cảng Hải Phòng và một số nơi khác bắt giữ một số lượng không nhỏ ngà voi, sừng tê và nhiều loại xương hoặc sản phẩm từ xương động vật quý hiếm, được nhập lậu.

Một số người Việt Nam cũng đã bị một số nước ở Châu Phi bỏ tù vì đến đó giết trộm tê giác để lấy sừng hoạc đi mua lậu sừng voi, sừng tê.

Theo Luật Hình Sự CSVN được sửa đổi, bắt đầu từ 1 Tháng Giêng, 2018, nếu “Tàng trữ động vật hoang dã trái phép” có thể bị phạt tù đến 15 năm hoặc “5 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.” Còn “Tàng trữ rượu ngâm các bộ phận của động vật hoang dã” cũng là “hành vi vi phạm pháp luật.”

Cuối Tháng Mười Một năm ngoái, Bộ Tài Chính CSVN cho biết, tính từ 1 Tháng Mười, 2016 đến 30 Tháng Chín, 2017, toàn ngành hải quan Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 62 vụ, khởi tố 15 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới. Nếu chỉ tính riêng từ đầu năm 2017, đến nay toàn ngành đã bắt giữ 42 vụ, trong đó có 4 vụ ngà voi, 6 vụ sừng tê giác, 10 vụ tê tê sống và vẩy tê tê.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam thuật lại tin này và cho hay riêng trong năm 2017, “tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm tiếp tục có diễn biến phức tạp, trên cả ba tuyến đường biển, đường bộ và đường hàng không.” (TN)

Mỹ loan báo kế hoạch bố ráp du học sinh ở quá hạn visa

MỚI CẬP NHẬT