Thursday, March 28, 2024

Sổ thông hành Việt Nam thua cả Lào và Cambodia

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sổ thông hành (passport) Việt Nam chỉ được 51 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực (visa) cho công dân, trong khi sổ thông hành của Lào được 52 và Cambodia được 54 nơi miễn thị thực nhập cảnh.

Theo báo Thanh Niên, bảng công bố mới nhất về xếp hạng sổ thông hành (Henley Passport Index) do hãng tư vấn và công dân toàn cầu Henley & Partners đưa ra hôm 23 Tháng Năm cho biết, sổ thông hành Việt Nam thua cả Lào và Cambodia; Việt Nam chỉ hơn Miến Điện.

Tin cho hay, trong bảng xếp hạng sổ thông hành năm 2016, Việt Nam xếp hạng bằng với Cambodia khi cùng được 51 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực. Tuy nhiên, sau hai năm, sổ thông hành Cambodia được 54 nơi miễn thị thực, xếp thứ 81, hơn Việt Nam ba bậc trong bảng xếp hạng năm nay.

Nước láng giềng với Việt Nam là Lào cũng đứng trên Việt Nam, ở vị trí 83, với 52 nơi miễn thị thực cho công dân nước này.

Henley Passport Index tiến hành khảo sát đối với 199 sổ thông hành khác nhau tại 227 điểm đến bao gồm quốc gia, vùng lãnh thổ. Kết quả dựa trên dữ liệu của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế – nguồn cơ sở dữ liệu về thông tin du lịch lớn nhất thế giới.

Theo công bố này, số thông hành Nhật Bản đã vượt Singapore, giành “ngôi” quyền lực nhất thế giới.

Công dân Nhật Bản được miễn thị thực vào 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đứng vị trí thứ hai là sổ thông hành Singapore – đồng hạng với Đức – với 188 nơi miễn thị thực.

Ở vị trí thứ ba gồm sổ thông hành của các nước Nam Hàn, Phần Lan, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Sổ thông hành Mỹ và Anh đồng hạng tư.

Bày tỏ với báo Thanh Niên, bạn đọc Vương Đình Trung viết: “Tôi đã đi rất nhiều nước trên thế giới, thú thật các nước tôi đến họ không có thiện cảm với người Việt Nam mình. Tôi thấy quá buồn.”

Còn bạn đọc DUNGDIEHARD bình luận: “Hơi buồn về thể diện quốc gia, cũng do cách hành xử của một số người thiếu ý thức làm ảnh hưởng cái nhìn của thế giới về Việt Nam.”

Cũng theo báo Thanh Niên, trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), dù người mang sổ thông hành Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh, nhưng tại Singapore, biện pháp kiểm tra chặt chẽ vẫn được tiến hành. Singapore thẳng thừng từ chối nhập cảnh nhiều khách Việt, trong đó đa phần là phụ nữ, bởi vì hiện nay số lượng các cô gái Việt Nam sang bán dâm tại quốc đảo này rất lớn. (Tr.N)

Quốc lộ ở Quảng Ninh bị rải chông sắt bẫy xe hơi

MỚI CẬP NHẬT