Thursday, March 28, 2024

Thú chơi xăm mình cá cảnh ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau mốt xăm mình ‘làm đẹp’ cho người nở rộ, giờ đây dân chơi ở Sài Gòn lại có nhu cầu xăm mình cho…cá bằng những họa tiết độc, lạ.

Thú vui nuôi cá cảnh từ lâu đã quen thuộc với nhiều người dân ở thành phố Sài Gòn, song chơi cá xăm hình nhiều họa tiết lạ mắt thì mới nổ rộ gần đây. Thời gian đầu là những người biết chơi cá, nhưng hiện tại nhiều người đã tham gia thành phong trào, mua cá có xăm hình về chơi hay làm quà tặng.

Nói với báo Thanh Niên, ông Huỳnh Chí Cường (41 tuổi, quận 5, thành phố Sài Gòn), thợ xăm hình cho cá ở cửa hàng cá cảnh Tân Xuyên (đường Lưu Xuân Tín, quận 5) cho biết: “Tôi làm nghề này cũng hơn 10 năm rồi, lúc đó người ta cũng không chuộng lắm. Ban đầu cá xăm hình phải nhập từ ngoại quốc về. Nhưng những năm gần đây người ta lại thích, nhu cầu thị trường cũng lớn hơn, tôi tìm tòi, học hỏi rồi mình tự xăm.”

Ông Cường cho hay, nói là xăm mình cho cá nhưng thực chất là người xăm sử dụng đầu mũi kim lật vảy cá lên sau đó bơm mực từ ống xuống mặt dưới của vảy cá để tạo họa tiết lên vảy, không xăm lên da để tránh ảnh hưởng sức khỏe con cá được xăm.

Một con cá được xăm chữ Lộc trên thân. (Hình: Thanh Niên)

Theo ông Cường, mỗi con cá xăm khoảng 5 phút và để được khoảng từ 3 đến 4 tháng hình mới phai màu dần. Khi xăm, bắt buộc phải vớt cá ra khỏi nước, nhưng không thể xăm hoàn thành một lần. Thường thì ông Cường để nhiều con cá vào xô nước sau đó tiến hành xăm mỗi con một ít xoay vòng đến khi hoàn thành tất cả để tránh cá bị mất sức.

Để cá có thể giữ được hình xăm lâu, quan trọng nhất là màu mực, hầu hết có 3 màu xanh, đen, đỏ. Ban đầu, ông Cường cũng tự chế ra mực nhưng không thành công, buộc ông phải nhập ở nước ngoài về. Loại mực này chỉ bám vào lớp vảy cá chứ không hại đến sức khỏe của cá nên cá không giảm tuổi thọ.

Hai loại cá cảnh được xăm vảy là giống cá Hồng Két và cá Phát Tài. Người đến mua cá xăm hình thường nhờ ông Cường xăm theo yêu cầu, nhưng cũng có người đến mua chọn mẫu đã có sẵn trong cửa hàng.

Đa phần khách đến xăm cho cá mỗi người mỗi ý, nhưng nhiều nhất là xăm hình hoa hồng hay những mẫu đơn giản theo ngoại quốc. Sau này ông Cường có thêm nhiều họa tiết mới như: chữ tài, chữ lộc, I love you, hay xăm tên người.

“Mới hôm trước, có một bạn đến mua cá rồi yêu cầu xăm tên mình với người yêu lên thân cá, mỗi bên thân là tên một người để làm quà tặng bạn gái. Cũng có nhiều người chuộng chữ tài, lộc để nuôi ở gia đình, có người tặng bạn với ngụ ý may mắn mang tài, lộc về nhà,” ông Cường cho biết.

Trong tương lai, ông Cường còn định sáng tạo thêm nhiều họa tiết mới hơn nữa, chẳng hạn như cây thông Noel mừng Giáng Sinh để phục vụ nhu cầu của người chơi cá và thị trường cá cảnh hiện nay. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT