Thursday, March 28, 2024

Thủ đoạn bán dừa xiêm chỉ có 1, 2 giọt nước

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ở Việt Nam mua gì cũng có thể bị lừa, từ những đồ vật có giá trị bạc tỉ, đến cả trái dừa xiêm chỉ có 5,000 đồng (khoảng 20 cent). Theo Dân Trí, nhiều tiểu thương buôn bán dừa xiêm đang dùng chiêu trò treo biển dừa xiêm với giá 5 ngàn một trái nhưng thực ra đây đều là dừa hư, dừa non chỉ có 1, 2 giọt nước.

Theo Dân Trí, thời gian gần đây, dọc trên tuyến quốc lộ 39 đoạn từ Hà Nội về Hưng Yên, có rất nhiều quán bán dừa xiêm mọc lên ở bên đường và được nhiều người chú ý vì có tấm biển rao chỉ 5 ngàn/trái.

Tuy nhiên, khi được hỏi về loại dừa xiêm này, nhiều chủ quán nói thẳng rằng loại dừa này là dừa thải, dừa hư, hoặc quá non, không có nước nên không dùng được.

Đáng nói, theo Dân Trí, nhiều chủ quán bán dừa xiêm khác trên dải đường này cũng thản nhiên cho hay: “Treo biển 5 ngàn/quả chỉ là để hút khách thôi, chứ làm gì có dừa 5,000 đồng/quả, chúng tôi nhập vào cũng không có giá đấy.”

Mục đích của họ chỉ nhằm lôi kéo khách dừng lại hỏi mua hàng.

Khi khách dừng lại hỏi mua dừa 5 ngàn/trái thì người bán “chỉ ra cái sọt đựng đầy dừa non choẹt, bé tí, không thì thối vàng cả cùi, làm sao dùng được nữa,” báo Dân Trí dẫn lời một người dân sống gần đó chứng kiến cảnh mua bán.

Dĩ nhiên phần lớn khách hàng đều không chọn, thế là phải hỏi mua sang loại 10,000 đồng-15,000 đồng/trái

Đã từng tham rẻ, “cố đấm ăn xôi” khi mua loại dừa 5 ngàn này về dùng thử, anh Văn Thành ở Gia Lâm, Hà Nội, cho biết: “Có lần tôi cố tình mua mấy quả dừa loại 5,000 đồng/quả này về nhà bổ thử xem sao thì đúng là không một quả nào có nước, không non quá thì cũng hỏng khiến nước dừa có mùi chua nên chẳng uống được. Từ đó cũng cạch luôn mấy hàng quảng cáo dừa 5 ngàn/quả này,” báo Dân Trí viết. (N.L)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT