Thursday, March 28, 2024

Thư ký cựu bí thư Đà Nẵng cũng được Vũ ‘Nhôm’ cấp nhà

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau khi Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, soi tài sản từ nhà cửa, xe hơi… do Vũ “Nhôm” biếu tặng. Mới đây, từ tố cáo của người dân, lại phát hiện thư ký riêng của ông cựu bí thư này cũng được “tặng” nhà.

Theo báo Lao Động, một trong những sai phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương chỉ rõ là: “Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe hơi do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai căn nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.”

Hai căn nhà mà ông Xuân Anh sử dụng chính là của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm.” Sự việc đang được điều tra thì dư luận Đà Nẵng tiếp tục xôn xao rằng, ông Hồ Ánh, phó Phòng Tổng Hợp Văn Phòng Thành Ủy Đà Nẵng, thư ký của ông cựu Bí Thư Xuân Anh, cũng sử dụng nhà của ông Vũ “Nhôm,” ngay kế bên nhà ông Xuân Anh.

Theo điều tra của báo Lao Động, ông Hồ Ánh đã sử dụng ngôi nhà 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, của ông Vũ “Nhôm” từ năm 2013. Việc sử dụng nhà này cũng được công khai, bởi vì vợ chồng ông Vũ và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thông qua hợp đồng ủy quyền cho vợ chồng ông Hồ Ánh và Ngô Thúy H. “được toàn quyền sử dụng lô đất, nhà, tài sản gắn liền trên thửa đất,” tức liền kề với các ngôi nhà mà ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng, cũng của ông Vũ “Nhôm.” Ông Hồ Ánh cũng đã nhập cả hộ khẩu của mình cùng vợ, con về căn nhà này.

Việc hai ông Xuân Anh và Hồ Ánh nhận nhà ở khu vực trên đường Nguyễn Thái Học đã có tính toán trước. Theo đó, thời điểm năm 2016-2017, Đà Nẵng “nóng” lên bởi vì lãnh đạo thành phố công bố hàng loạt các dự án trọng điểm khu vực trung tâm.

Trong đó hai dự án xây dựng hầm chui qua sông Hàn và quảng trường trung tâm thành phố là được chú ý nhất. Hai dự án lớn này không chỉ làm thay đổi hẳn không gian đô thị, kiến trúc của thành phố, mà còn ảnh hưởng đến việc di dời, giải tỏa hàng ngàn nhà dân ở vị trí “đất vàng” lẫn ngôi chợ Hàn truyền thống.

Dù chưa hoàn toàn thống nhất chủ trương giữa các cấp lãnh đạo, nhưng ông Xuân Anh lúc đó đã tuyên bố quyết tâm triển khai nhanh hai dự án được cho là trọng điểm này.

Điều đáng nói, đề án xây dựng quảng trường trung tâm được thiết kế hiện đại, dự kiến xây dựng rộng 11 hécta, kéo dài từ khu vực nhà hát Trưng Vương đến tận bờ sông Hàn, dọc hai đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học. Nếu hình thành quảng trường này, thì hàng loạt căn nhà được cho là sở hữu của ông Xuân Anh, trên đường Nguyễn Thái Học sẽ lòi ra mặt tiền ngay quảng trường.

Đây là một trong những lý do khiến cho hơn 300 nhà dân có nguy cơ bị giải tỏa, di dời bất bình và tố cáo việc ông Xuân Anh có hai căn nhà nằm số 45 và 47 Nguyễn Thái Học. Đây là nhà do công ty Minh Hưng Phát và công ty I.V.C của ông Vũ “Nhôm” sở hữu nhưng người đứng tên là bà Bùi Thị Diễm, vợ ông Xuân Anh.

Từ việc tố giác của người dân mà Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương mới phát hiện và đưa cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ khi đã khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ. (Tr.N)

Bếp ăn “Quê Hương” cưu mang người nghèo Đồng Tháp

MỚI CẬP NHẬT