Tuesday, April 23, 2024

Tòa án Đức bác kháng cáo của đồng phạm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

BERLIN, Đức (NV) – Tòa án Đức tại thủ đô Berlin bác bỏ kháng cáo của một người Việt Nam bị kết án về tội liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vốn từng làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Berlin.

Ông Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, từng bị tòa án ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù giam hồi Tháng Bảy, 2018, với các tội danh gián điệp và toa rập trong một vụ giam giữ người bất hợp pháp, xảy ra khoảng một năm trước đó.

Vụ nhà cầm quyền CSVN cho Bộ Trưởng Công An Tô Lâm cầm đầu một đoàn công an cấp cao, tình báo, sang nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Hà Nội vòng qua Đông Âu rồi nước Nga hồi Tháng Bảy, 2017, làm rúng động dư luận quốc tế khi những chuỗi các sự việc được phơi bày trên mặt báo chí nước Đức.

Công tố viên của tòa án Đức cáo buộc Nguyễn Hải Long (chủ một tiệm dịch vụ chuyển tiền ở Czech) là người đứng ra thuê chiếc xe hơi để chở Trịnh Xuân Thanh sau khi ông ta bị tình báo CSVN bắt cóc tại một công viên ở Berlin, cùng với một phụ nữ được dùng làm mồi nhử Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi bắt cóc, chiếc xe này chạy sang thủ đô Praha (Czech) rồi tới thủ đô Bratislava của nước Slovakia, mượn máy bay của chính phủ nước này đưa Trịnh Xuân Thanh, bị chích thuốc mê nằm trên cáng, chở qua Nga rồi về Việt Nam.

Công tố viên cáo buộc rằng vụ bắt cóc diễn ra qua sự đạo diễn của tình báo cấp cao CSVN phối hợp với các viên chức ngoại giao CSVN tại Berlin. Chính phủ Đức lên án Hà Nội là bắt cóc người bất chấp luật lệ quốc tế nên đã trục xuất nhân vật số 2 (phụ trách tình báo) của tòa Đại Sứ CSVN.

Trịnh Xuân Thanh ra tòa ở Hà Nội ngày 22 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Trịnh Xuân Thanh, cựu vụ trưởng, trưởng ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ Công Thương, cựu chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nhưng bị cáo buộc về các vụ tham nhũng khi cầm đầu Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí trực thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, gây thất thoát tiền của nhà nước hàng chục triệu đô la. Khi đánh hơi thấy có thể sắp bị bắt, đầu Tháng Chín, 2016, Thanh đã trốn được sang Đức. Tại đây, ông ta không nằm im mà còn gửi về nước lá đơn thông báo “ra khỏi đảng” vì “không còn tin vào sự lãnh đạo của đồng chí bí thư” Nguyễn Phú Trọng.

Lá đơn vừa kể và những tình tiết rất có thể do ông ta kể lại rồi được blogger Người Buôn Gió khai thác thành một loạt chuyện rất giật gân về cuộc trốn chạy cũng như nhiều thứ tin tức thâm cung bí sử của chóp bu đảng CSVN, có thể đụng tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nên đã quyết bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, bất chấp hậu quả.

Tại Hà Nội, hồi Tháng Giêng, năm 2018, Trịnh Xuân Thanh đã bị kết án tới 2 bản án tù chung thân với các tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế…” Chính phủ Đức bỏ hiệp định “Đối tác chiến lược” với Việt Nam và đòi Hà Nội trả Trịnh Xuân Thanh qua Đức để chính phủ Đức cứu xét đơn xin tị nạn của ông ta.

Sau vụ bắt cóc, Hà Nội từ từ cải thiện quan hệ kinh tế với Châu Âu nhưng những gì đã xảy ra cho thấy giới hạn của các quan hệ đối với một đất nước độc tài đảng trị. (TN)

MỚI CẬP NHẬT