Wednesday, April 24, 2024

Tòa tắt âm thanh khi cựu đại biểu Quốc Hội CSVN khai ‘chạy’ tiền tỷ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tín hiệu âm thanh đưa từ phòng xử tới phòng báo chí đột nhiên bị ngắt khi luật sư phát biểu về 12 tỷ đồng (hơn $528,110) mà bà cựu đại biểu Quốc Hội CSVN Châu Thị Thu Nga hối lộ để “bôi trơn” cho dự án địa ốc.

Báo điện tử Đất Việt tường thuật phiên tòa ngày 9 Tháng Mười tại tòa án Hà Nội tiếp tục xử 10 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án nhà ở B5 Cầu Diễn mà bà cựu đại biểu Quốc Hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân.

Theo nguồn tin, trong phiên xử, Luật Sư Phan Thị Lam Hồng bào chữa cho bị cáo Lê Hồng Cương, cựu phó tổng giám đốc Housing Group, cho rằng thân chủ của mình vô tội. Theo luật sư, ông Cương không là đồng phạm của bà Nga vì không cùng chung ý chí hoặc cố ý cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Chính bà Nga khẳng định ông Cương không biết, không bàn, không thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Luật sư nêu quan điểm, việc ông Cương ký nghiệm thu mô hình dự án B5 Cầu Diễn là điều pháp luật không cấm. Trên thực tế, các dự án vẫn đưa ra mô hình khi chưa được phê duyệt như sân bay Long Thành, bảo tàng Hà Nội,… theo báo điện tử Đất Việt tường thuật.

“Đáng chú ý, tại phiên xử này, đại diện Viện Kiểm Sát xác định bị cáo Châu Thị Thu Nga đã đưa cho Lê Hồng Cương khoảng 12 tỷ đồng để chạy dự án. Tuy nhiên, khi Luật Sư Hồng phát biểu về việc này, tín hiệu từ phòng xử tới phòng báo chí đột nhiên bị ngắt,” báo Đất Việt viết.

“Đây không phải lần đầu tín hiệu từ phòng xử tới phòng báo chí đột nhiên bị ngắt, tại những ngày làm việc trước, khi Châu Thị Thu Nga xin khai về 30 tỷ đồng chạy đại biểu Quốc Hội, tín hiệu tới phòng báo chí cũng bị mất, chỉ còn hình ảnh, không âm thanh,” báo này cho hay.

Trò tắt âm thanh, không cho mọi người nghe thấy lời khai “nhạy cảm” từng xảy ra tại một số phiên tòa trước đây, từ các vụ án hình sự dính quan chức và đảng viên Cộng Sản cấp cao hoặc các phiên tòa xử án chính trị.

Trong phiên tòa hồi cuối năm 2013, khi ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập Đoàn Đóng Tàu Vinashin, khai đã “chạy” hàng triệu đô la tới một số tướng công an gồm cả Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, Bộ Trưởng Trần Đại Quang (nay là chủ tịch nước) thì âm thanh đã bị cắt giữa chừng. Ông Dương Chí Dũng đã bị kết án tử hình về tội “tham ô tài sản” và cố ý làm trái dẫn đến gần phá sản cho Vinashin.

Trong rất nhiều dịp, các chức sắc cấp cao của Hà Nội tuyên bố chống tham nhũng “không có vùng cấm.” Nhưng qua phiên tòa xử bà Châu Thị Thu Nga và những người bị coi là đồng phạm của bà, cũng như nhiều vụ án trước đây, hành vi tắt âm thanh để mọi người không nghe thấy các lời khai, xác nhận một sự thật ngược lại. (TN)

MỚI CẬP NHẬT