Friday, March 29, 2024

Tòa án tỉnh Hòa Bình quyết áp đặt tội một bác sĩ trẻ

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ trẻ liên tục bị cơ quan điều tra thay đổi tội danh khởi tố. Sau ba lần bị áp đặt tội, ông nói: “Nếu không đủ căn cứ kết tội thì nên có hướng nào đó để đình chỉ bị can, không nên chuyển đổi các tội danh khác nhau.”

Ngày 24 Tháng Tám, 2018, Công An tỉnh Hòa Bình cho biết, hai ngày trước đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ Khoa Hồi Sức, Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình) từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành “Vô ý làm chết người.”

Chia sẻ với báo Zing, ông Lương nói: “Tôi nhận quyết định nhưng trong phần ý kiến bị can, tôi khẳng định mình không có tội.”

Bác Sĩ Hoàng Công Lương nhấn mạnh bản thân không đồng ý việc cơ quan điều tra lần thứ ba thay đổi quyết định khởi tố bị can, mỗi lần một tội danh. Bản thân ông mệt mỏi sau nhiều thay đổi của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ cùng luật sư đi đến cùng.

Theo Bộ Luật Hình Sự 2015, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có khung hình phạt tối đa là 12 năm. Tội “Vô ý làm chết người” có khung hình phạt gồm “cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.” Nếu phạm tội làm chết hai người trở lên, mức án tù cao nhất là 10 năm.

Hồi Tháng Năm, ông Lương bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong “tai nạn” chạy thận nhân tạo xảy ra hôm 29 Tháng Năm, 2017, khiến tám người chết.

Tuy nhiên, sau những ngày xét xử gây tranh cãi, thậm chí quan tòa phải đuối lý trước luận cứ bào chữa của các luật sư, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Bác Sĩ Lương đang được tại ngoại nhưng bị Sở Y Tế tỉnh Hòa Bình thu hồi chứng chỉ hành nghề. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục công việc tại bệnh viện nhưng không được trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân.

Bác Sĩ Hoàng Công Lương (trái) và Luật Sư Trần Hồng Phúc. (Hình: Zing)

Báo Zing dẫn lời Luật Sư Trần Hồng Phúc, người bào chữa cho ông Lương: “Không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự cho thân chủ của tôi về bất kỳ tội danh nào. Những gì đã diễn ra cho thấy hành vi khám, chữa bệnh của Bác Sĩ Lương không có sai sót chuyên môn. Việc cơ quan điều tra ba lần khởi tố ba tội đối với Hoàng Công Lương không đúng pháp luật, có dấu hiệu làm oan cho người vô tội.”

Hiện chưa rõ thời điểm phiên tòa xử Bác Sĩ Lương với tội danh mới sẽ được mở lại khi nào.

Nhà báo tự do Hoàng Nguyên Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Thay đổi tội danh xoành xoạch để khởi tố Bác Sĩ Hoàng Công Lương, ngành tư pháp Hòa Bình đang biến công lý và pháp luật thành trò chơi sao?”

“Cứ đà này chắc có lẽ tiếp tục thay đổi để ra một cái tội gì đó và họ tiếp tục thừa nhận họ truy tố các tội trước đây của Bác Sĩ Lương là do họ dốt nát mà ra chứ gì nữa! Xin lạy các thánh tư pháp Hòa Bình, các thánh có liên thiên cũng một vừa hai phải, tội đâu mà các thánh thay đổi lắm thế? Sao lại có cái kiểu xóa cờ đi chơi lại, dùng luật pháp để hành hạ người khác hết lần này đến lần khác vậy hả các ông các bà?” ông Vũ viết.

Trong một diễn biến khác, theo báo Tuổi Trẻ, ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ Luật Hình Sự CSVN 1999 nay là Điều 360 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Ông Dương, người cũng “bị cấm đi khỏi nơi cư trú,” là tâm điểm của phiên tòa xử Bác Sĩ Lương hồi Tháng Năm vì ông này được ghi nhận xuất cảnh sang Canada dài ngày trong lúc đang bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT