Friday, March 29, 2024

Tội phạm ở ‘đảo ngọc Phú Quốc’ ngày càng ‘manh động và liều lĩnh’

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Trong năm 2018, huyện đảo Phú Quốc xuất hiện thêm các băng nhóm bảo kê trong tranh chấp đất đai, cho vay nặng lãi, khai thác khoáng sản trái phép…

Sáng 1 Tháng Chín, 2018, báo Thanh Niên trích lời ông Lê Văn Mót, trưởng Công An huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm “vẫn còn diễn biến phức tạp.”

Ông cho hay, trong năm 2018, tình hình trật tự xã hội ở huyện đã xảy ra 80 vụ, tội phạm ma túy phát hiện 27 vụ, tội phạm kinh tế xảy ra hai vụ. Ngoài ra, công an đã phát hiện một vụ, bắt bốn người tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ một súng AR15 và 38 viên đạn.

Trong 80 vụ án ở huyện, “dù số liệu có giảm 28 vụ so với cùng kỳ năm 2017 nhưng phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội manh động và liều lĩnh hơn,” báo Thanh Niên cho hay.

Rác trên bãi biển Phú Quốc. (Hình: Thanh Niên)

Cũng theo báo Thanh Niên, sáng 31 Tháng Tám, ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc, cho biết: “Phú Quốc phát triển kéo theo nhiều hệ lụy.”

Theo ông Nghiệp, “đảo ngọc Phú Quốc” khó tránh khỏi ô nhiễm môi trường, khiến người dân Phú Quốc đang phải đối mặt hằng ngày.

Trong năm qua Phú Quốc có trên 33,000 người nhập cư. Con số này gây áp lực rất lớn đối với chính quyền địa phương.

“Điều đáng nói là đến thời điểm này, Phú Quốc vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải và rác thải tập trung,” báo này cho hay. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ kiến tạo Mạn Đà La Mật Tông lần đầu tiên tại Little Saigon”

MỚI CẬP NHẬT