Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Donald Trump đến Đà Nẵng, đọc diễn văn tại APEC

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Đà Nẵng)

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Donald Trump đến phi trường quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 15 phút trưa Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một, bắt đầu ba ngày ở Việt Nam, bao gồm tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC và thăm chính thức cấp nhà nước.

Chiếc máy bay Air Force One đáp xuống phi trường, đậu cách chiếc Boeing 747 của Air China chừng hơn 100 mét. Đây là chiếc máy bay chở Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, đáp xuống trước đó không lâu.

Chừng 15 phút sau, tổng thống bước ra, chỉ bắt tay vài người ở chân cầu thang, và đi thẳng vào xe hơi, mặc dù có gần 100 giới chức Mỹ và Việt ra đón.

Chỉ 15 phút sau, ông có mặt tại khu nghỉ dưỡng Ariyana, và đọc một bài diễn văn trước các tổng giám đốc thuộc các quốc gia APEC.

Chiếc xe chở Tổng Thống Donald Trump lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng. (Hình: Linh Phạm/Getty Images)

Trên đường có đoàn xe của ông đi, đông đảo dân chúng bước ra chào đón.

Trong bài diễn văn, ông Trump nhấn mạnh chính sách nước Mỹ trên hết, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực làm ăn sòng phẳng với Hoa Kỳ.

Ông cũng cảnh báo, nếu nước nào làm ăn sòng phẳng, nước đó sẽ giàu có và mạnh mẽ.

Ông Trump cũng kêu gọi các quốc gia xóa bỏ ràng rào cản trở tự do thương mại, đồng thời, ông cũng nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng thể chế hiện hữu của mỗi quốc gia.

Trước khi vào phần chính của bài diễn văn, ông cũng khen ngợi Việt Nam tổ chức APEC, nhắc đến Đà Nẵng, nói rằng nơi đây có nhiều kỷ niệm với người lính Mỹ, và không nhắc gì tới nhân quyền và tự do tôn giáo, như các vị tiền nhiệm.

Ông cũng chia buồn với Việt Nam vừa phải chịu cơn bão Damrey.

Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tổng Giám Đốc APEC. (Hình chụp qua màn hình TV)

Trong cùng ngày, ông Daniel Kritenbrink, tân đại sứ Mỹ ở Hà Nội cho biết, Hoa Kỳ quyết định viện trợ $1 triệu cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão Damrey.

Tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo, không hiểu sao người ta không thấy ông Trump và ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật.

Theo Tòa Bạch Ốc cho biết, sau đó, Tổng Thống Trump về khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Da Nang Resort and Spa và được các cựu chiến binh chào đón trong một buổi lễ ngắn.

Đến 7 giờ 50 phút tối, tổng thống đến khu nghỉ dưỡng Sheraton Da Nang Resort để tham dự buổi tiệc tối dành cho các nhà lãnh đạo và phu nhân.

Ngày hôm sau, 11 Tháng Mười Một, ông Trump sẽ họp thượng đỉnh với hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Chiều cùng ngày, ông sẽ bay ra Hà Nội. (Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng)

Mời độc giả xem tường trình APEC 2017 “Dân Đà Nẵng đổ ra đường đón tổng thống Donald Trump”

MỚI CẬP NHẬT