Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Trump mời thủ tướng CSVN thăm Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump gửi thư mời Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ, theo bản tin của thông tấn xã Việt Nam hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tư.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã gần nhau hơn về mọi mặt từ năm ngoái khi Tổng Thống Barack Obama đến Hà Nội loan báo gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam.

TTXVN cho hay, ngày 20 Tháng Tư, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, tiếp xúc với Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia HR McMaster, và Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin.

“Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp trao thư và chuyển lời mời của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang mời Tổng Thống Donald Trump tham dự Hội Nghị Cấp Cao Diễn Dàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 và thăm chính thức Việt Nam,” TTXVN viết.

Trong cuộc tiếp xúc này, “Ông McMaster đã chuyển thư của Tổng Thống Donald Trump mời Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ.”

Khi ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ và Tổng Thống Donald Trump bằng lòng đến thăm Việt Nam nhân dịp ông đến Đà Nẵng Tháng Mười Một tới đây dự hội nghị APEC, Hà Nội hy vọng những lời đe dọa trừng phạt kinh tế với Việt Nam mà ông từng đề cập khi vận động tranh cử năm ngoái có thể không được thi hành.

“Ngày 23 Tháng Ba, Tổng Thống Trump gửi thư cho Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang “khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng Việt Nam và các nước trong khu vực đảm bảo hòa bình, thịnh vượng ở Châu Á – Thái Bình Dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế,” theo một bản tin khác của TTXVN hồi đầu Tháng Tư.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước lập lại nhiều lần lời mời tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam và bây giờ, ông Phạm Bình Minh chuyển thư mời chính thức, nhưng chưa thấy ông Trump “vui vẻ nhận lời,” như cách viết quen thuộc của TTXVN.

Tin ngày hôm Thứ Năm, qua sự loan báo của Phó Tổng Thống Mike Pence khi ông đến Jakarta, thủ đô Indonesia, cho biết Tổng Thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam dự hội nghị APEC và đến Philippines dự hai hội nghị khác vào Tháng Mười Một.

Tháng trước, ngày 10 Tháng Ba, ông Phúc bắn tiếng sẵn sàng thăm nước Mỹ để “thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ” qua một mẩu tin ngắn trên trang Facebook của Bộ Ngoại Giao CSVN. Bản tin này chỉ có hai câu mà câu sau là “Trước đó, trong cuộc điện đàm với thủ tướng Việt Nam, Tổng Thống Mỹ Donald Trump nói: ‘Ông Phúc phải tới Mỹ, dù là Washington hay là New York thì tôi tiếp ông bất cứ lúc nào ông muốn.’”

Ngoài ra, the AP, hồi đầu Tháng Tư, ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam tại Mỹ có đến thăm Học Viện West Point ở New York.

Cũng theo AP, sau khi trở về, ông Minh sẽ trở lại Mỹ vì ngày 4 Tháng Năm, Ngoại Trưởng Rex Tillerson sẽ có cuộc họp bàn tròn với 10 ngoại trưởng của các quốc gia thành viên ASEAN.

Việc công khai mời mọc lãnh tụ hoặc các nhân vật cấp cao nước ngoài tới Việt Nam hoặc các cuộc công du chính thức cấp cao của Việt Nam vốn là “bí mật nhà nước.” Chúng chỉ được loan báo một hai ngày trước khi xảy ra, nhiều khi sự việc xảy ra rồi mới loan báo. Sự hô hoán rùm beng mời mọc tổng thống Trump tới thăm Việt Nam và ông Trump mời ông Phúc tới Washington cho cảm tưởng Hà Nội đang muốn đánh lạc hướng sự phẫn nộ của quần chúng, cần gỡ thế kẹt nhiều mặt mà chế độ đang đối diện.

Dân chúng đang chống đối cưỡng chế đất đồng loạt nhiều nơi rất dữ dội, ngay cả tại thủ đô Hà Nội, trong khi vụ Formosa đầu độc biển miền Trung vẫn còn đang bùng lên những cuộc biểu tình. Nền kinh tế tài chính thì ngân sách thiếu hụt ngày càng lún sâu vào nợ nần, ngoại tệ tùy thuộc phần lớn vào khả năng sản xuất và xuất cảng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bản tin TTXVN tường thuật cuộc tiếp xúc của ông Phạm Bình Minh với các ông Rex Tillerson, HR McMaster, và Steve Mnuchin lập lại lời ông nhắc nhở Washington “tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị” của Việt Nam mà ông tổng bí thư đảng CSVN đòi hỏi hai năm trước, khi đến Hoa Kỳ, cho thấy Hà Nội vẫn luôn luôn cảnh giác với các chiêu trò “diễn biến hòa bình” dẫn đến sự sụp đổ của của đảng CSVN. (TN, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT