Thursday, March 28, 2024

Trả về Đức 600 xe BMW phơi nắng mưa 1 năm tại cảng Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn 600 chiếc xe của BMW mà công ty Cổ Phần Ôtô Âu Châu (Euro Auto) nhập về Việt Nam phơi nắng mưa trong vòng một năm qua sẽ phải quay về Đức, không bán tại thị trường Việt Nam.

Đó là thông tin do ông Paul de Courtois, giám đốc điều hành BMW Châu Á tại sự kiện Trường Hải – nhà phân phối mới của BMW – ra mắt hàng loạt mẫu xe hôm 12 Tháng Giêng, theo báo Dân Trí.

Báo này trích lời ông Paul de Courtois: “Chúng tôi chỉ bán xe hoàn toàn mới tại Việt Nam, những chiếc xe lưu ở cảng trong một thời gian dài, xuống cấp, phẩm chất không bảo đảm sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu BMW. Thời gian tới, hãng sẽ xuất ngược trở lại Đức.”

Dân Trí cũng cho hay: “Về phần mình, Trường Hải (Thaco) – nhà phân phối mới của BMW tại Việt Nam – cho biết không liên quan đến lô xe 600 chiếc BMW đang nằm ở cảng Sài Gòn.”

Nhà phân phối này mới nhập về lô hơn 300 xe và đang chuẩn bị kỹ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà xưởng, đội ngũ nhân sự để bắt tay vào việc gia tăng thị phần BMW ở Việt Nam.

Theo báo Tiền Phong, lô hơn 600 chiếc BMW series 3, series 5, series 7, X1, X5 và X6 được nhà phân phối Euro Auto nhập về về cảng Sài Gòn từ cuối năm 2016, nhưng bị hải quan tạm dừng thông quan do một số “sai phạm” vì “làm giả tài liệu để nhập khẩu xe, tự ý tiêu thụ xe khi chưa cho thông quan, không cung cấp giấy tờ cần thiết, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng.”

Báo Zing cho biết: “Tháng Mười Hai, 2016, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Euro Auto và chuyển hồ sơ vụ án cho Bộ Công An điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12 Tháng Chín, 2017, BMW đã tuyên bố ngừng hợp tác với Sime Darby – cổ đông lớn của Euro Auto và chấm dứt mọi hoạt động với công ty này vào cuối năm 2017.”

“BMW trao quyền nhập khẩu và phân phối cho Thaco từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018. Trước khi đưa ra quyết định, BMW Châu Á đã hai lần sang Việt Nam để bàn về vấn đề hợp tác và kế hoạch kinh doanh,” theo báo Zing.

Báo VNExpress mô tả: “Lô hơn 600 xe gồm hơn 130 xe đã khui container và 500 xe vẫn nằm trong container. Những xe ở ngoài phơi mưa nắng xuống cấp nhiều chi tiết bằng cao su cũng như thân vỏ.”

Tờ Tiền Phong cho hay: “Bộ Tài Chính và Tổng Cục Hải Quan nhiều lần làm việc với các bên liên quan để tạo hướng giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên, phải đến khi công bố nhà phân phối mới, BMW mới lên kế hoạch đưa trở lại Đức toàn bộ lô xe này.

Tuy nhiên, dù công bố kế hoạch xuất ngược xe trở lại Đức nhưng đại diện của BMW không nói rõ cụ thể sẽ thực hiện thế nào và có phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính nào khác. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT