Friday, March 29, 2024

Trạm BOT ở Khánh Hòa thất hứa, tài xế phản đối suốt 3 ngày

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Chỉ trong một buổi sáng, trạm thu phí BOT Ninh Lộc đã phải bảy lần xả trạm, cửa kính cabin quầy thu vé bị tài xế đập vỡ để phản đối thu phí vì cho rằng bị lừa dối.

VNExpress tường thuật: “Sáng ngày 2 Tháng Năm, trạm thu phí BOT Ninh Lộc, trước đây có tên BOT Ninh An, với tuyến đường hơn 38 cây số, nằm trên quốc lộ 1A, thị xã Ninh Hòa tiếp tục gặp phải sự phản đối gay gắt của người dân. Nhiều tài xế không chịu mua vé, dàn xe hơi thành hàng ngang sáu làn thu phí, gây kẹt xe kéo dài nhiều cây số. Cứ vài phút, các tài xế đồng loạt nhấn còi inh ỏi, khiến cả khu vực hỗn loạn.”

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, hàng chục tài xế đã tụ tập tại BOT Ninh Lộc, gây áp lực với chủ đầu tư. Họ cho rằng, chủ đầu tư không giữ lời hứa về việc miễn giảm trước đó. Nhiều tài xế thắc mắc, trước đây họ được miễn 100% cho xe hơi loại I, nhưng nay buộc phải đóng phí.

“Họ chỉ giảm 50% cho loại xe dưới 12 ghế, xe tải trọng dưới 2 tấn… Nhà tôi cách đây không xa, xe hơi qua trạm nhiều lần nhưng chỉ giảm được 50% là không hợp lý,” ông Tuấn, một tài xế tức giận nói.

Đến 11 giờ 20 trưa cùng ngày, khi các tài xế đang vây tại quầy thu phí, quá bất bình một ông mặc áo sơ mi xanh chạy vào trụ sở trạm, bất ngờ xông vào đấm vào mặt nam nhân viên của trạm, khiến ông này choáng váng. Một số người lao theo phía sau, la hét, yêu cầu xả trạm. Đến khi công an có mặt, trật tự mới tạm vãn hồi.

Một phụ nữ đưa tay vào giật hai lốc vé trong cabin trạm BOT Ninh Lộc. (Hình: Pháp Luật TPHCM)

Gần 12 giờ sau hơn 30 phút  xả trạm, nhân viên hạ barie thu phí trở lại, song tiếp tục vấp phải sự phản ứng của giới tài xế. Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Hải Long, phó giám đốc công ty đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho hay từ sáng đến 14 giờ 30 cùng ngày, trạm thu phí BOT Ninh Lộc đã phải xả trạm bảy lần.

“Hiện tình hình vẫn hết sức căng thẳng, phức tạp. Các tài xế ở thị xã Ninh Hòa vẫn liên tục quay vòng, dừng xe giữa các làn thu phí nhưng không mua vé, gây ách tắc giao thông kéo dài,” ông Long thông tin.

Lãnh đạo BOT này nhìn nhận, giữa họ và người dân “chưa có tiếng nói chung,” bởi hồi Tháng Giêng, đơn vị đã làm công văn xin miễn 100% phí cho người dân 16 xã, phường sống lân cận. Song, đến Tháng Tư vừa rồi, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao Thông-Vận Tải có văn bản chỉ chấp nhận miễn 100% cho xe buýt công cộng và giảm từ 40%-50% cho các loại xe của 8 xã, phường quanh trạm.

“Điều này đã khiến nhiều tài xế tám xã còn lại không được giảm bức xúc, kéo đến trạm để phản ứng,” ông Long nhìn nhận và khẳng định bất lực trước các hành động của tài xế, nên phải xả trạm chờ đến khi tình hình được ổn thỏa.

Tin cho biết, ngày 1 Tháng Năm, các tài xế cũng phản ứng khiến trạm thu phí này đã phải xả cửa 11 lần. Trong đó, một số người xông vào quầy thu phí la lối, đập bể gương cửa sổ tại cabin thu phí, thậm chí có một phụ nữ lấy hai cuốn vé (200 vé) loại 35,000 đồng.

Hồi cuối năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, trạm thu phí này cũng bị các tài xế liên tục sử dụng tiền lẻ mua vé và cho xe hơi dàn hàng ngang phản đối. (Tr.N)

Khách Trung Quốc dọa mang bom lên máy bay ở Hải Phòng

MỚI CẬP NHẬT