Friday, March 29, 2024

Trạm BOT Sóc Trăng hỗn loạn, phải xả trạm

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Trong ngày thu phí đầu tiên theo mức giá mới, một số tài xế đã lao xe vào các thanh chắn của trạm thu phí, tháo các thành chặn đường ở trạm BOT Sóc Trăng để tiếp tục phản đối.

Theo báo Thanh Niên, đến khoảng 3 giờ chiều 12 Tháng Giêng, trạm BOT Sóc Trăng đặt trên quốc lộ 1, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, lại phải xả trạm lần thứ năm do tài xế tiếp tục dừng xe tại các làn đường thu phí để phản đối. Một số tài xế cự cãi với nhân viên thu phí, đập mạnh vào cabin và cho xe tông vào thanh chắn của trạm thu phí.

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, BOT Sóc Trăng đã phải xả trạm lần đầu trong ngày do bị tài xế phản đối. Khoảng 15 phút sau, trạm lại tiếp tục thu phí.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các tài xế tiếp tục phản đối, chiếm nhiều làn đường làm giao thông tắc nghẽn. Và sau gần một tiếng đồng hồ kẹt cứng, giao thông hỗn loạn, nhiều tài xế tự ý di dời các thành chặn đường của lối dành cho xe gắn máy để vượt trạm. Trước tình hình này, trạm BOT buộc phải tiếp tục xả trạm.

Đây là ngày đầu tiên BOT Sóc Trăng thực hiện giảm giá theo quyết định hỏa tốc của Bộ Giao Thông Vận Tải. Điều đáng nói, dù đã giảm giá vé nhưng các tài xế vẫn tiếp tục phản đối với lý do trạm đặt sai chỗ, thu phí quá cao, bất hợp lý.

Nói với báo Thanh Nên, ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty BOT Sóc Trăng, cho rằng: “Chúng tôi đã nỗ lực giảm giá vé cho các vùng phụ cận nhưng tài xế vẫn tiếp tục phản ứng gây thiệt thòi cho chúng tôi rất lớn về tài chính, trên 500 triệu đồng và ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của nhân viên.”

“Chúng tôi đã có văn bản đề nghị ủy ban tỉnh có biện pháp hỗ trợ giải quyết tình trạng mất trật tự ở khu vực nhưng chưa được đáp ứng. Tình hình này chúng tôi sẽ phải đề nghị với thủ tướng chính phủ và Bộ Công An can thiệp,” ông nói thêm. (Tr.N)

Đến trụ sở công an, bò tang vật “biến mất”

MỚI CẬP NHẬT