Thursday, March 28, 2024

Trịnh Đình Dũng sắp bị ‘lên thớt’ thế tội cho Nguyễn Xuân Phúc?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thay vì chỉ ký vài ba dự án mỗi tháng, nhưng trong ngày cuối cùng tại nhiệm, ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng CSVN, đã phê duyệt hàng loạt dự án, trong đó có dự án sân golf Đak Đoa ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, đang gây chú ý công luận.

Theo báo Thanh Niên ngày 23 Tháng Tư, thống kê các chủ trương “đầu tư dự án” được ông Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình kể từ Tháng Tám, 2016, cho đến ngày 7 Tháng Tư vừa qua, thì những tháng cuối cùng “số dự án được phê duyệt tăng vọt.”

Ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng CSVN. (Hình: Nhà Báo và Công Luận)

Cụ thể, ngoài hôm 6 Tháng Tư, ngay trước khi bị Quốc Hội CSVN miễn nhiệm, ông Trịnh Đình Dũng đã ký liền bốn dự án “đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp,” trong khi hồi Tháng Ba trước đó, ông Dũng ký đến 17 dự án, lập “kỷ lục trong nhiệm kỳ.” Con số này cao hơn tổng số dự án được ký trong năm 2018 (13 dự án) và cao gần bằng số dự án được ký trong năm 2017 và 2019 (đều 18 dự án). Cả 17 dự án này đều là “chủ trương đầu tư các khu công nghiệp” tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Trước đó hồi Tháng Hai, chỉ có 15 ngày làm việc chính thức do nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu, nhưng ông Dũng cũng đã ký đến 12 dự án. Đặc biệt, các ngày 23 và 26 Tháng Hai, mỗi ngày có ba dự án được ông Dũng phê duyệt.

Theo báo Thanh Niên “hiệu suất làm việc của ông Dũng trong những ngày cuối nhiệm kỳ cao một cách đáng ngạc nhiên nếu so với thống kê những năm trước đó. Riêng số dự án ông ký trong 65 ngày cuối cùng (36 dự án) chiếm đến 1/3 so với tổng số dự án được ông ký trong cả nhiệm kỳ (107 dự án). Số dự án được ký trong thời gian này cũng cao gấp đôi hoặc hơn gấp đôi, con số của cả năm 2017, 2018, 2019. Bởi thông thường, cứ mỗi tháng chỉ có khoảng từ 0 đến bốn dự án được phê duyệt.”

Ngoài ra, cao điểm là hồi Tháng Tư, 2017, ông Dũng cũng ký phê duyệt chủ trương 11 dự án, nhưng hầu như tất cả đều là các dự án “xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các cơ quan.”

Như vậy trong cả nhiệm kỳ, ông Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư 53 khu công nghiệp, thì có đến 33 khu (62.26%) được ký trong hai tháng sáu ngày cuối cùng ông Dũng tại nhiệm. Năm mươi ba tháng còn lại, chỉ có 20 khu công nghiệp được phê duyệt.

Chủ trương đầu tư 10 sân golf cũng được thông qua trong nhiệm kỳ của ông Dũng. Trong đó, năm 2017 là nhiều nhất với bảy dự án. Năm 2021 chỉ có một dự án sân golf được phê duyệt, chính là sân golf Đak Đoa đang gây nhiều tranh cãi vì lo ngại mất rừng, ảnh hưởng môi trường.

Tin cho biết, trong 65 ngày cuối cùng của nhiệm kỳ (tính từ 1 Tháng Hai đến 6 Tháng Tư, 2021), thủ tướng và bốn phó thủ tướng CSVN đã ký tổng cộng 159 quyết định, trong đó riêng ông Trịnh Đình Dũng là người ký nhiều nhất, với 78 quyết định như đã đề cập.

Trong thời gian này ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, nay là chủ tịch nước, đã ký 64 quyết định, chủ yếu liên quan tới “phê chuẩn nhân sự, các đề án, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.”

Công luận cho rằng những thống kê về “bút phê” các dự án liên quan đến ông Dũng là để “mở đường” kỷ luật ông này trong thời gian tới, đồng thời nhằm “lấy lại uy tín” cho ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch CSVN.

Cụ thể hôm 5 Tháng Tư, báo VietNamNet đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó còn là thủ tướng, đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa cho công ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC.

Theo đó, dự án có quy mô hơn 174 hécta, trong đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng hơn 155 hécta rừng sản xuất sang mục đích khác, diện tích đất chưa có rừng là hơn 18 hécta.

Điều đáng lo ngại là dự án sân golf này nằm trên một phần khu vực rừng thông được trồng khoảng từ năm 1976 đến nay và “không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.”

Quyết định này đã gây bất bình công luận, nhiều người cho rằng đây là hành động “đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế.”

Rừng thông Đak Đoa, Gia Lai, được cho là chính ông Trịnh Đình Dũng ký quyết định cho phá bỏ làm sân golf gây bất bình dư luận. (Hình: Huỳnh Công Đông/Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên bắt đầu từ tuần qua, nhiều người lên tiếng cho rằng quyết định phê duyệt trên là do ông Trịnh Đình Dũng ký trước khi mãn nhiệm. Vào lúc quyết định được công bố, ông Phúc “không còn chịu trách nhiệm điều hành chính phủ nữa.”

Trên các trang mạng xã hội, thông tin được đưa theo chiều hướng đây là quyết định của cá nhân ông Dũng trước khi mãn nhiệm.

Song, theo thông tin của cơ quan ngôn luận thuộc chính phủ Việt Nam được công bố sau đó, việc cho phép công ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC làm sân golf ở rừng thông Đak Đoa “là chủ trương của chính phủ.” Ông Phúc, khi đang làm thủ tướng, đã đồng ý chủ trương này. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT