Thursday, March 28, 2024

Trộm xe hơi ngay trong khách sạn ở Cần Thơ

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Thấy hai người lái xe hơi của một người khách đến thuê phòng trước đó, chủ khách sạn ở quận Ninh Kiều đã báo công an và dùng xe máy truy đuổi…

Báo Thanh Niên dẵn lời cơ quan điều tra cho biết, đang mời những người liên quan làm việc, lấy lời khai để làm rõ vụ “cầm nhầm” xe Lexus, xảy ra tại Cần Thơ.

Theo đó, lúc hơn 20 giờ ngày 19 Tháng Hai, lực lượng tuần tra Cảnh Sát Giao Thông Cần Thơ nhận được tin báo của chủ khách sạn P.N, ở phường An Hội, quận Ninh Kiều, về vụ việc chiếc xe hơi Lexus BS 51F-354.10 của khách đang thuê phòng tại khách sạn này bị lấy cắp và người trộm xe đang tẩu thoát khỏi trung tâm thành phố qua hướng cầu Cần Thơ.

Chiếc xe hơi Lexus bị trộm. (Hình: Báo Thanh Niên)

Sau khi nhận được tin báo, công an đã tổ chức chốt chặn xe có đặc điểm nhận dạng theo trình báo của chủ khách sạn P.N và rồi đã chặn bắt được chiếc xe hơi nói trên khi đang chạy ra khỏi trung tâm Cần Thơ về hướng cầu Cần Thơ đi Sài Gòn.

Hai người trên xe khai tên là Đinh Văn Sơn (31 tuổi), ở Sài Gòn và Phùng Văn Khánh (23 tuổi), ngụ Hà Nội. Kiểm tra trên người ông Sơn, công an phát hiện 2 viên thuốc lắc. Trong khi đó trên người ông Khánh có bịch nylon chứa chất giống ma túy tổng hợp (chưa rõ trọng lượng).

Theo lời trình báo của chủ khách sạn P.N., xe chiếc Lexus mà ông Sơn và ông Khanh đang chạy là của khách thuê phòng tại khách sạn, có gởi chìa khóa tại quầy lễ tân. Sau đó, hai ông này cũng vào thuê phòng ở khách sạn và lấy cắp chìa khóa xe rồi lấy trộm xe tẩu thoát.

Hiện, công an đã lấy lời khai của người khách nữ thuê phòng cùng với ông Sơn và ông Khánh để làm rõ vụ việc. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT