Friday, March 29, 2024

Trục xuất 52 du khách Trung Quốc qua Việt Nam bán hàng

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Công An tỉnh Quảng Ninh, vừa cùng Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái xử phạt hành chính và trục xuất 52 người Trung Quốc nhập cảnh du lịch Việt Nam nhưng mục đính chính là bán hàng online.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 28 Tháng Mười Một, Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh phối hợp với Công An thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra thủ tục nhập, xuất cảnh và khai báo tạm trú của 52 người Trung Quốc gồm 46 nam và sáu nữ tại khách sạn Kim Hoàng ở phường Trà Cổ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện dù nhóm người trên sử dụng thị thực du lịch nhưng lại đang vận hành 40 máy tính cá nhân, 25 máy tính để bàn và nhiều thiết bị mạng khác để điều hành đường dây mua bán hàng hóa thông qua website Taobao của Trung Quốc. Nhóm người này bị xử phạt về hành vi “khai không đúng sự thật để được cấp thị thực Việt Nam.”

Việc trục xuất người Trung Quốc làm việc lậu tại Việt Nam được cho là liên quan đến tin hôm 1 Tháng Mười Hai, báo Thanh Niên ghi nhận có đến hàng ngàn lượt khách Trung Quốc “làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, đa phần đi du lịch theo ‘tour 0 đồng’ khiến Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh tắc nghẽn.”

“Thực trạng này đang làm xấu hình ảnh du lịch Quảng Ninh, làm thất thu ngân sách địa phương. Thực tế là các cửa hàng chỉ đón khách ‘tour 0 đồng’ cũng lách luật bằng cách giao dịch trực tuyến. Tiền, hàng sau đó sẽ chuyển thẳng về Trung Quốc. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị chính quyền chấn chỉnh, các cửa hàng này vẫn tiếp tục hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, khiến cơ quan chức năng không phát hiện được sai phạm,” báo này cho hay.

Còn theo một bài trên báo Lao Động hồi Tháng Bảy thì “người Trung Quốc đứng sau tất cả điểm bán hàng ‘chỉ phục vụ khách Trung Quốc’ tại tỉnh Quảng Ninh.” Báo này dẫn lời bà Vũ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh, nói: “Có tám cửa hàng (chỉ phục vụ khách Trung Quốc) ở thành phố Móng Cái và 16 cửa hàng ở Hạ Long đều do người Việt Nam đứng tên, nhưng trên thực tế hoàn toàn do người Trung Quốc điều hành từ Trung Quốc, chứ không có mặt tại Quảng Ninh.”

Hồi Tháng Tám, báo Tuổi Trẻ cho hay, Công An tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 triệu đồng (khoảng $1,229) đối với bảy người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp đồng thời trục xuất tất cả về nước. Những người này bị phát hiện “tạm trú nhưng không có thông tin nhập cảnh và khai báo tạm trú” tại một căn hộ chung cư ở Hạ Long.

Việc người Trung Quốc “đổ bộ” vào các địa phương ở Việt Nam không phải để du lịch được báo Việt Nam ghi nhận ngày càng nhiều và khiến công luận quan ngại về tình hình an ninh.

Website của Công An tỉnh Khánh Hòa hồi Tháng Sáu thông báo Cục Cảnh Sát Truy Nã Tội Phạm phối hợp với Cục Đối Ngoại, Công An thành phố Hà Nội, làm thủ tục tiếp nhận hai tội phạm quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã ra đầu thú và sau đó bàn giao cho Trung Quốc dẫn độ.

Hai người này ở tỉnh Quảng Đông, được ghi nhận bị truy nã ở Trung Quốc vì có hành vi làm giả hóa đơn giá trị gia tăng, kinh doanh trái phép. Hai người này không có hộ chiếu nên vượt biên trái phép qua sông Ka Long, khu vực biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, để vào Việt Nam.

“Do hết tiền tiêu lại bị truy đuổi gắt gao, biết không thoát tội, được cơ quan chức năng vận động, hai đối tượng đã đến cơ quan chức năng xin đầu thú,” website của Công An tỉnh Khánh Hòa cho hay. (T.K.)

Cứu sống bảy ngư dân Cà Mau gặp nạn trên biển

MỚI CẬP NHẬT