Wednesday, April 24, 2024

Trung Ương Đảng CSVN họp cài cắm phe cánh giữ quyền lực

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN bắt đầu họp ba ngày với nội dung chính “lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên bộ chính trị” và “quy hoạch” nhân sự cấp cao, duy trì quyền lực độc tài đảng trị.

“Lấy phiếu tín nhiệm” thì có kẻ nào liều mạng cho ông trùm chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng phiếu “tín nhiệm thấp?” Nếu có chuyện này xảy ra sẽ là chuyện lạ.

Các báo chính thống của chế độ đồng loạt loan tin về cuộc họp bắt đầu từ 24 đến 27 Tháng Mười Hai, 2018 nhấn mạnh đến “những điểm mới” của quy trình chọn lựa, giới thiệu đảng viên trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự sẽ được Bộ chính Trị quyết định ban phát cho các cái ghế ở Trung Ương Đảng, đồng thời với những chức vụ trong chính quyền từ địa phương tới trung ương.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc họp Trung Ương Đảng 9, Nguyễn Thanh Bình – phó trưởng Ban Thường Trực Ban Tổ Chức Trung Ương được VNExpress thuật lời cho biết, “kế thừa kinh nghiệm, cách làm của các nhiệm kỳ trước và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính Trị đã ban hành kế hoạch số 11 triển khai công việc nêu trên, trong đó có một số điểm đổi mới căn bản” để đối phó nạn mua quan bán chức.

Nạn “chạy chức chạy quyền” đã ăn vào xương tủy trong hệ thống đảng suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi khi có họp đảng, không mấy khi không thấy có những lời đe nẹt của kẻ cầm đầu đảng CSVN bịt các lỗ hổng hầu làm trong sạch đảng và guồng máy nhà nước. Nhưng trước sau vẫn vậy.

Ngày 30 Tháng Sáu, 2018, báo điện tử VNExpress của Bộ Truyền Thông và Thông Tin phỏng vấn Hoàng Trọng Hưng, chánh văn phòng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng CSVN, được ông này khoe Ban Tổ Chức Trung Ương đưa ra “6 bước” trong quy trình “quy hoạch cán bộ” để “bịt đường chạy chức, chạy quyền.”

Ông này nhìn nhận đảng viên các cấp “chạy” đủ thứ, “Từ chạy chức, chạy quyền dẫn đến ra nhiều thứ ‘chạy’ khác, như trước đó phải chạy quy hoạch, muốn được quy hoạch thì chạy bằng cấp để đủ điều kiện, rồi chạy tuổi tác, kể cả chạy nhận xét, đánh giá trước khi vào quy hoạch…”

Để đạt mục đích, kẻ “chạy” bỏ ra từ “vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng, thậm chí có vị trí cả triệu đô la.” VNExpress kể cái Ban Tổ Chức Trung Ương biết hết cả, tùy cái ghế thấp hay cao, tùy cái chức giúp hái ra bao nhiêu tiền. Báo chí tại Việt Nam từng đề cập những vụ các ông sắp sửa nghỉ hưu hay sắp hết quyền ký một loạt quyết định cho các thuộc cấp lên chức, không ngoài lý do “vét cú chót.”

Cuộc họp đảng đang diễn ra và những kỳ họp tiếp theo sau trước khi có đại hội đảng vào đầu năm 2021 sẽ là những kẻ được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bè cánh lựa chọn để giữ chặt quyền lực độc tài đảng trị hầu chia nhau các nguồn lợi kinh tế.

Từ khi chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột chết hồi Tháng Chín, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ôm luôn cái ghế chủ tịch nước. Ông ta trở thành một trong những kẻ nắm nhiều quyền lực nhất trong nhiều vai trò khác nhau của đảng và nhà nước, so với mấy tổng bí thư tiền nhiệm. Ông ta sẽ nghỉ hưu từ kỳ đại hội đảng năm 2021 hay ngồi lý lại, hoặc anh sẽ được ông ta cài cắm kế tiếp cái ngai hoàng đế đỏ, người ta có thể hình dung dần dần từ nay đến hai năm nữa. (TN)

MỚI CẬP NHẬT