Friday, March 29, 2024

Trung úy công an Đồng Nai bắn chết bạn của con gái người tình

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Nghe người tình than phiền việc con gái của cô ta bị một người đàn ông “dụ dỗ tình cảm,” ông trung úy công an ở Đồng Nai cầm súng đến phòng trọ “giải quyết.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, nghi can Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, Đồng Nai) đã ra đầu thú sau khi gây ra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hôm 7 Tháng Giêng khiến ông Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong.

Báo này cho hay, nghi can Phước là trung úy cảnh sát giao thông, công tác tại Đội Tuần Tra Kiểm Soát Giao Thông, Phòng Cảnh Sát Giao Thông (PC67) Công An tỉnh Đồng Nai. Ông Phước về công tác tại đây từ Tháng Mười, 2012, trước đó Phước làm nhiệm vụ lái xe cho lãnh đạo công an tỉnh (đã nghỉ hưu).

Ông Phước khai vào tối 6 Tháng Giêng, do có mâu thuẫn cá nhân nên tìm đến phòng trọ của ông Bùi Viết Hải để nói chuyện. Trong lúc cự cãi, tức giận Phước rút khẩu súng ngắn mang bên mình đánh vào đầu Hải “khiến súng cướp cò.” Viên đạn trúng đầu nạn nhân khiến người này nguy kịch; mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 5 giờ sáng 7 Tháng Giêng.

“Nguyên nhân mâu thuẫn là do Phước có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con gái 19 tuổi. Do người mẹ thấy con gái có mối quan hệ tình cảm và hay đi chơi với Hải nên không vừa ý. Đến chiều 6 Tháng Giêng, sau khi Phước đi nhậu về thì nghe người tình nói về việc con gái quan hệ với bạn bè xấu, ham chơi không về nhà nên rất tức giận. Sau đó Phước tự đi tìm đến nhà Hải tìm cô con gái và ngăn cản mối quan hệ tình cảm này thì xảy ra sự việc,” báo Pháp Luật TP.HCM cho hay.

Theo báo VietNamNet, Công An tỉnh Đồng Nai xác định sự việc xảy ra không liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Phước mà là đi giải quyết việc cá nhân.

Báo này cho hay, từ giữa năm 2012 đến nay, Phước có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Hoài T. (43 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa). Bà này có tâm sự với Phước về việc con gái có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Hải và thường bỏ nhà theo Hải vào quan bar, dùng ma túy,…

Nạn nhân Bùi Việt Hải từng có tiền án hai năm tù về tội “cướp tài sản.” Năm 2009 sau khi mãn án tù, Hải hành nghề cho vay tiền ở một khu chợ nhỏ tại Hải Phòng. Hơn nửa năm trước, Hải rời quê vào Nam và tạm trú tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, từ cuối Tháng Mười Một, 2017, đến nay.

Ngày 10 Tháng Giêng, ông Lý Quang Dũng, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, cho biết công an đã thu giữ khẩu súng rulo năm viên mà ông Nguyễn Tấn Phước bắn chết người.

“Đến nay chúng tôi vẫn đang xác minh nguồn gốc khẩu súng trên. Khi nào có kết luận, cơ quan điều tra sẽ thông tin chính thức đến dư luận,” ông Dũng nói. (Tr.N)

Trung Quốc đổ tiền đầu tư vào Cambodia

MỚI CẬP NHẬT