Thursday, March 28, 2024

Trường tiểu học ở Thanh Hóa bị tố bớt xén phần ăn của học sinh

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một thầy giáo tại trường Tiểu học Điện Biên 2 tố cáo nhà trường đã cắt xén phần ăn của học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng trường phủ nhận.

Ngày 6 Tháng Mười, xác nhận với báo điện tử VNExpress, Phòng Giáo Dục thành phố Thanh Hóa cho hay, đã nhận được thông tin nghi vấn bớt xén phần ăn của học sinh ở trường Tiểu Học Điện Biên 2 và đang xác minh.

Trước đó một thầy giáo của trường này tố cáo, trường cắt xén phần ăn của học sinh. Theo đó, qua hình ảnh thầy giáo này chia sẻ, bữa cơm trưa của học sinh chỉ vỏn vẹn một miếng cá thu nhỏ, một ít rau muống xào, cơm trắng, nước canh rau muống, và tình trạng học sinh phải ăn những bữa ăn đơn sơ thế này diễn ra từ khá lâu.

Trước hình ảnh trên, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất bình: “Thức ăn bây giờ đắt quá hay sao mà với 23,000 đồng/bữa ăn, gồm một bữa chính và một bữa phụ, cộng với 150,000 đồng tiền phục vụ/tháng, con em chúng tôi chỉ được ăn như vậy sao?” một phụ huynh bày tỏ.

Xác nhận phần ăn trong hình ảnh trên là có thật, bà Trần Thị Vân, hiệu trưởng Trường Tiểu Học Điện Biên 2, cho biết đây là phần ăn của nhà trường trong buổi trưa 4 Tháng Mười.

Bà Vân cho biết, mỗi bữa ăn của học sinh có giá 23,000 đồng, bao gồm bữa chính 19,000 đồng và bữa phụ 5,000 đồng. Vì cá thu đắt tiền, nhà trường mua tổng cộng 91 kg cá tươi với giá 210,000 đồng/kg. Việc mua bán này đều có giáo viên giám sát. Như vậy, với giá mua cá trên, nếu tính cả rau, gia vị, mắm muối, trường còn bị “âm tiền.”

“Nếu thấy cần thiết, nhà trường sẵn sàng mời thanh tra tài chính của thành phố vào làm việc để bảo đảm sự minh bạch, có kết quả thông báo trước hội đồng nhà trường,” bà Vân nói.

Tuy nhiên, trước lời giải thích của bà Vân, nhiều người cho rằng không thỏa đáng.

“Ai từng là nội trợ và đích thân đi chợ sẽ biết. Với số tiền 19,000 đồng cho một phần ăn, kể cả có mua cá thu thì cũng vẫn bảo đảm số lượng cá nhiều hơn trong hình ảnh. Chưa kể, nhà trường nấu ăn với số lượng lớn nên chi phí còn rẻ hơn rất nhiều,” bà NTT có con đang theo nhận định.

Tin cho biết, trường Tiểu học Điện Biên 2 có gần 1,300 học sinh ở 31 lớp. Hiện nay, nhà trường có khoảng 50 cán bộ, giáo viên. (Tr.N)

Bí thư Đà Nẵng bị cách chức, mất luôn chức ủy viên trung ương

MỚI CẬP NHẬT