Friday, March 29, 2024

Tượng Bà Chúa Xứ 2 sẽ chuyển thành… Phật Ngọc

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Công ty MGA Việt Nam, chủ đầu tư xây tượng Bà Chúa Xứ 2 trên núi Sam ở Châu Đốc, đã “xin lỗi, hứa tháo dỡ tượng” và “thay vào đó sẽ xây tượng Phật Ngọc.”

Trước đó, khoảng giữa Tháng Hai, nhiều người dân địa phương bất ngờ trước việc bỗng dưng có thêm một tượng Bà Chúa Xứ đang được dựng lên cấp tốc trên núi Sam và chỉ còn thiếu phần đầu tượng là hoàn tất.

Báo An Giang hôm 28 Tháng Hai dẫn lời Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh: “Việc công ty MGA Việt Nam xây dựng tượng Bà Chúa Xứ 2 trên núi Sam là chưa lập đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, đồng thời chưa được sự ủng hộ của nhân dân và một số nhà khoa học. Do vậy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh hoan nghênh sự tự giác tháo dỡ tượng của công ty. Đề nghị MGA Việt Nam nghiên cứu đầu tư hạng mục khác tại nơi này.”

Nói với nhật báo Người Việt, bà Nguyễn Ngọc Châu, kinh doanh tự do, ở thành phố Châu Đốc, An Giang, cho biết: “Thử hỏi nếu người dân không lên tiếng thì việc xây thêm tượng bà có dừng lại hay không? Nhà dân chỉ cần đổ một đống cát xây dựng trước cửa là đã có giới chức đến làm tiền thì một cái tượng cao 20m mà báo chí ghi là xây lén kể cũng lạ. Chỉ có buôn thần bán thánh thì lãi to nên họ mới có thể hô biến tượng nhanh thế này. Phải chi các công trình y tế, giáo dục cũng nhanh được như vậy thì chắc người dân được nhờ. Bây giờ dư luận phản đối thì họ khôn lanh chuyển sang tượng Phật cho êm, vì chẳng lẽ ai lại đi phản đối dựng tượng Phật?”

Theo báo Tuổi Trẻ, tại dự án Khu Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh Bà Chúa Xứ – Cáp Treo Núi Sam hiện “đã có đến 21 tượng Phật lớn nhỏ khác nhau.”

Truyền thông Việt Nam ghi nhận, mỗi năm Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút trên 5 triệu lượt khách đến cúng kiếng.

Hiện các tỉnh tại Việt Nam đua nhau dựng tượng Phật “to nhất.” Hồi cuối Tháng Giêng, 2018, tỉnh Lào Cai khánh thành tượng Phật A Di Đà cao 21.5 mét tại “cụm công trình văn hóa tâm linh” trên đỉnh núi Fansipan. Báo Zing mô tả tượng này “được đúc bằng đồng theo kỹ thuật hiện đại” và là “tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam hiện nay.”

Trước đó, hồi Tháng Mười Một, 2017, tỉnh Bình Định khánh thành “Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á” ở núi Bà, Chùa Ông Núi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Tượng này được ghi nhận cao 69 mét, chỉ riêng phần vỏ khuôn tượng đã mất hai năm thi công.

Trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, “hàng ngàn lượt du khách” trèo lên đồi, xoa tiền vào tượng Phật Di Lặc tại chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình để cầu may.

Báo Pháp Luật TP.HCM mô tả: “Với quan niệm phải chạm vào Phật mới mang được vận may về nhà, nhiều người dùng cách quấn tiền vào đầu gậy và xoa lên mình tượng Phật bằng đồng, nặng 80 tấn, cao 10 mét an vị trên ngọn đồi của ngôi chùa này.” (T.K.)

Con rể đốt nhà vì thấy vợ ngủ chung giường với cha ruột

MỚI CẬP NHẬT