Thursday, March 28, 2024

Úc bắt tất cả 17 thuyền nhân Việt

BRISBANE, Úc (NV) – Tất cả 17 người Việt Nam trên con tàu vượt biên đã bị cảnh sát địa phương Úc bắt giữ ở khu vực gần cửa sông Daintree nổi tiếng có rất nhiều cá sấu, phía bắc tiểu bang Queensland.

Trang mạng của đài truyền hình SBS cho hay như vậy khi thuật lại lời các viên chức địa phương. Cảnh sát nói họ đã dừng tìm kiếm lục soát khu vực vì họ tin rằng tất cả những người trên con tàu đều đã bị bắt giữ. Hai người cuối cùng bị bắt là thuyền trưởng và thuyền phó của chiếc tàu vượt biên.

Đến nay, chưa thấy có tin tức gì cho biết nhóm người Việt Nam vượt biên đến Úc hôm 26 Tháng Tám, 2018 đã xuất phát từ đâu, bao giờ và nguyên nhân thúc đẩy họ mạo hiểm ra đi với tương lai không có gì bảo đảm. Địa điểm họ tấp vào bờ được mệnh danh là “xứ sở cá sấu” và lại còn có rất nhiều rắn độc.

Chiếc tàu vượt biên mắc cạn, bị nghiêng và ngập nước. (Hình: AAP)

Giám đốc Sở Cấp Cứu địa phương Peter Rinaudo nói với đài ABC “Tất cả những người họ cần tìm kiếm đã được tìm thấy nên cuộc lục soát đã được dừng lại”. Cho tới giờ vẫn không có tin tức chính thức cho biết những thuyền nhân nói trên là những người đi tị nạn hay chỉ là những ngư dân khai thác thủy sản bất hợp pháp trong vùng biển nước Úc rồi gặp nạn.

Các người dân có mặt ở khu vực thấy một nhóm gồm nhiều người bỏ tàu liều lĩnh bơi vào bờ rồi lẩn vào các bụi rậm của khu vực nổi tiếng đầy cá sấu nước mặn.

Hai người khai thác cua tên Justin Ward and Barry Preston đã gặp hai người trong nhóm kể trên và đưa những người này cùng đi thu lại các lồng cua đặt trên sông. Họ cho rằng hai người lạ không phải là những ngư dân chuyên nghiệp.

Bộ Nội Vụ Úc ra một bản tuyên bố nói việc ưu tiên của họ là lo cho sự an nguy của các người đi trên chiếc tàu hiện đã bỏ hoang. Đây là chiếc tàu vào đất Úc từ 4 năm qua. Các tàu chở di dân lậu khác thường bị hải quân Úc phát hiện trên biển và trục xuất hoặc đưa tới “gửi” tại hai đảo quốc nhỏ trên Thái Bình Dương là Nauru và Papua New Guinea.

Người bắt cua tên Justin Ward (trái) chụp hình với một trong hai thuyền nhân Việt khi đưa anh ta cùng đi lấy các lồng bắt cua. (Hình: AAP)

Bộ trưởng nội vụ Úc, Peter Dutton nói “Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để bảo đảm chúng tôi trục xuất tất cả những người này về nguyên quán, sau khi đã hiểu mọi sự việc”.

Theo luật di trú gắt gao hiện hành của nước Úc, tất cả những người di dân tị nạn nào đến nước Úc trên các tàu biển đều bị trục xuất hoặc đưa tới các lều tạm trú mà chính phủ Úc thuê tại cộng hòa Nauru hay Papua New Guinea.

Một số tổ chức người Việt tại Úc đã cố gắng vận động chính phủ Úc cứu xét để những thuyền nhân Việt đến nước Úc dạo sau này được tạm giữ ngay trên nước Úc để cứu xét từng trường hợp, nhưng không có tác dụng. Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Úc cũng từng chỉ trích chính sách của chính phủ trong khi Liên Hiệp Quốc cũng đả kích chính phủ Úc là vi phạm Công ước Quốc tế về Người Tị Nạn.

Dù vậy ông Dutton tái xác nhận lại quan điểm của chính phủ Úc hôm Thứ Hai rằng việc chiếc tàu mới cập bến “nhắc nhở rằng hoạt động đưa người nhập lậu vẫn không hết”.

Giữa Tháng Tư năm 2015, chính phủ Úc cho một chiến hạm chở gần 50 thuyền nhân Việt Nam bị trục xuất về nước. Họ bị hải quan và hải quân Úc tìm thấy hồi tháng trước đó tại khu vực ngoài khơi phía bắc nước Úc. Kể từ Tháng Chín, 2013, chính phủ Úc đã có 15 đợt trả người xin tị nạn về nước “với những hình thức khác nhau”, theo một thông báo của chính quyền hồi Tháng Giêng, 2015. (TN)

Du khách Trung Quốc thống lĩnh biển Nha Trang

MỚI CẬP NHẬT