Thursday, March 28, 2024

Vatican bổ nhiệm GM Vũ Văn Thiên làm tổng giám mục Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giám Mục Vũ Văn Thiên, hiện là giám mục Giáo Phận Hải Phòng, vừa được Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, thay thế Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, nghỉ hưu.

Trang web của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Một, cho biết tin này.

“Vào lúc 12 giờ trưa nay (giờ Rome) Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Một năm 2018, tức 6 giờ chiều cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là giám mục Giáo Phận Hải Phòng, làm tổng giám mục chính tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội.”

Tân Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên sinh ngày 26 Tháng Mười, 1960, tại xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (Giáo Phận Hải Phòng)

Năm 1982, ông bắt đầu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, thu phong linh mục năm 1988, và làm thư ký của Giám Mục Nguyễn Tùng Cương, giám mục Giáo Phận Hải Phòng, đồng thời làm chánh xứ giáo xứ Mỹ Động và làm quản nhiệm một số giáo xứ của giáo phận.

Năm 1996, ông sang Pháp, học tại Institut Catholique de Paris.

Về nước năm 2000, ông dạy học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Hai năm sau, Linh Mục Vũ Văn Thiên được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm giám mục Giáo Phận Hải Phòng ở tuổi 42, và là giám mục Việt Nam trẻ nhất lúc đó.

Về việc nghỉ hưu của Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, Linh Mục Trần Đức Anh, trưởng ban Việt Ngữ đài phát thanh Radio Vatican, giải thích với BBC tiếng Việt như sau: “Đức hồng y đã quá 80 tuổi rồi, là tuổi cần phải nghỉ hưu, nên tòa thánh nay bổ nhiệm Đức Cha Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, lên thay thế.”

“Theo giáo luật, một giám mục ở giáo phận khi 75 tuổi là phải đệ đơn xin từ chức lên Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Nhơn đã đệ đơn từ chức cách đây 5 năm,” Linh Mục Trần Đức Anh giải thích. “Tuy nhiên, bây giờ Đức Giáo Hoàng mới chấp nhận đơn, bởi không phải cứ đệ đơn là ngài chấp nhận. Thường thì các vị hồng y được lưu lại thêm một vài năm.”

Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn từng là giám mục Giáo Phận Đà Lạt từ năm 1994. Năm 2010, ông được Vatican bổ nhiệm làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, thay thế Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, người bị Hà Nội chỉ trích gay gắt vì ủng hộ đòi lại một số tài sản của giáo hội. Năm 2015, ông được Vatican tấn phong lên hồng y.

Hiện chưa biết Vatican sẽ bổ nhiệm ai thay thế Giám Mục Vũ Văn Thiên ở Giáo Phận Hải Phòng.

Tuy nhiên, theo thông báo của Giáo Phận Hải Phòng, trước mắt, tân Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên vẫn kiêm nhiệm giám quản tông tòa giáo phận này. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT