Thursday, March 28, 2024

Về quê dự đám cưới, Việt kiều Canada bị trộm sạch đồ

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một gia đình Việt kiều Canada ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, bị kẻ trộm cùng thôn đột nhập vào nhà lấy đi hàng trăm triệu đồng, vàng vòng và giấy tờ khi về quê dự đám cưới.

Chiều 12 Tháng Chín, 2018, Thượng Tá Nguyễn Thanh Long, trưởng Công An huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bắt ông Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, ở thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản.”

Theo báo Người Lao Động, sáng 1 Tháng Chín, Công An huyện Núi Thành nhận được tin báo có kẻ trộm đột nhập nhà ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi, ở thôn Phú Quý 2) lấy đi nhiều tài sản gồm $18,000 đô la Canada (khoảng $13,800), 19 triệu đồng tiền mặt (khoảng $816), một điện thoại Samsung J7 Pro và một số giấy tờ khác. Số tài sản trên của vợ chồng ông Đức và những thân nhân Việt kiều ở Canada về nhà ông Đức tham dự đám cưới.

Qua điều tra, đến ngày 7 Tháng Chín, Công An huyện Núi Thành đã bắt giữ ông Trình khi ông này đang lẩn trốn ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét người và chỗ ở của ông này tại thị trấn Ea Drăng, công an chỉ thu lại được chiếc điện thoại Samsung J7 Pro, một lắc vàng đeo tay, một nhẫn vàng, hơn 6 triệu đồng (khoảng $257) và một gói chứa ma túy đá.

Ông Trình khai nhận, chính mình đã lấy trộm số tài sản của gia đình ông Đức, sau đó đem tiền Canada đổi sang tiền Việt Nam rồi mua vàng, tiêu xài cá nhân, bài bạc và mua ma túy đá để bán. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT