Thursday, March 28, 2024

Việt kiều Anh mở quán ăn giúp người nghèo Bến Tre

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Một cặp vợ chồng Việt kiều Anh vừa mở quán cà phê, cơm chay với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, để lấy lợi nhuận thu được dùng làm từ thiện giúp dân nghèo.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 5 Tháng Năm, đó là vợ chồng ông Trần Văn Sử và vợ là bà Lê Thị Mỹ Lệ, chủ chuỗi nhà hàng Miền Tây tại London, Anh. Họ thường xuyên làm các hoạt động từ thiện cho cộng đồng người Việt tại Anh và ở quê nhà Việt Nam.

Câu chuyện làm từ thiện của cặp vợ chồng này đã xuất hiện trên nhật báo Evening Standard, một trong những báo nổi tiếng ở Anh.

Bà Mỹ Lệ cho biết, sau nhiều lần về quê hương, thấy người dân và giao thông ở một số vùng nông thôn Bến Tre vẫn còn nhiều khó khăn nên bà thực hiện ý tưởng xây dựng quán này. Toàn bộ lợi nhuận do quán thu được sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

Bà cho biết thêm, sẽ tiếp tục liên lạc với nhiều Việt kiều khác để chung tay giúp đỡ cho người nghèo tỉnh Bến Tre nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cũng theo tin Tuổi Trẻ, hôm 4 Tháng Năm, Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị tỉnh Bến Tre cũng làm lễ ra mắt “Ban Liên Lạc Kiều Bào, Kiều Quyến Tỉnh Bến Tre” và quán cà phê, cơm chay từ thiện này tại huyện Châu Thành.

Tại buổi lễ ra mắt, Việt kiều tỉnh Bến Tre tặng 210 triệu đồng xây dựng hai cây cầu nông thôn cho xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm; 210 triệu đồng xây dựng hai căn nhà tình thương cho hai hộ nghèo ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, và xã Thới Lai, huyện Bình Đại. (Tr.N)

Giang hồ vào tận nhà truy sát, 4 người phải nhập viện

MỚI CẬP NHẬT