Thursday, March 28, 2024

Việt kiều Mỹ buôn lậu điện thoại bị bắt ở Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhập cảnh vào phi trường Tân Sơn Nhất, một ông Việt kiều Mỹ đã mang theo lô hàng lậu trị giá 1.2 tỷ đồng (khoảng $54,000) và bị công an bắt quả tang.

Báo Người Lao Động loan tin, ngày 21 Tháng Ba, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Sài Gòn, cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Anthony Nguy (42 tuổi), Việt kiều Mỹ về tội “Buôn lậu.”

Ông Anthony Nguy đi chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 5 Tháng Ba và nhập cảnh qua cửa khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong lúc ông Anthony Nguy nhận 5 kiện hành lý chất lên xe hơi để đưa ra khỏi khu vực ga đến quốc tế thì bị công an Sài Gòn kiểm tra, phát hiện bên trong các kiện hành lý này chứa 38 chiếc điện thoại iPhone các loại, 18 iPad, 4 Macbook, 20 đồng hồ Apple Watch, 10 tai nghe iPhone, 5 điện thoại Note 8 và một S8 Plus hiệu Samsung… Toàn bộ số hàng hóa này ông  Anthony Nguy không khai báo hải quan.

Tại cơ quan điều tra, ông  Anthony Nguy thừa nhận cùng một người khác mua số hàng hóa này tại Hoa Kỳ, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Theo kết quả thẩm định của Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phi Trường Quốc Tế Tân Sơn Nhất, trị giá lô hàng buôn lậu này khoảng hơn 1.2 tỷ đồng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT