Thursday, March 28, 2024

Chiến hạm Việt Nam theo tàu chiến ASEAN sang Trung Quốc tập trận

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam đưa một chiến hạm đi cùng với chiến hạm của một số nước ASEAN tới Trung Quốc tập trận trên vùng biển Quảng Đông để “xây dựng lòng tin,” giảm bớt căng thẳng Biển Đông.

Một số báo chí chính thống của nhà cầm quyền CSVN đưa tin chiếc hộ tống hạm Trần Hưng Đạo, trọng tải gần 2,000 tấn và là chiến hạm tối tân nhất của Việt Nam, đã cập cảng Trạm Giang, căn cứ hải quân phía Nam của Trung Quốc, hôm Chủ Nhật cùng với chiến hạm của Singapore và Brunei chuẩn bị cuộc tập trận hải quân hỗn hợp và “giao lưu” giữa ASEAN và Trung Quốc vào các ngày từ 22 đến 28 Tháng Mười, 2018.

Việc Trung Quốc chèo kéo lực lượng các nước ASEAN tập trận chung được hiểu như Bắc Kinh tìm mọi cách cản trở các nước nhỏ phía Nam nghiêng theo hấp lực của Mỹ để chống lại trò cậy lớn cậy khỏe bắt nạt các nước nhỏ của Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.

Tờ Quân Đội Nhân Dân (cơ quan thông tin tuyên truyền của Bộ Quốc Phòng CSVN) đưa tin rằng: “Trong thời gian diễn tập, các bên tham gia sẽ cùng nhau lập kế hoạch các khoa mục diễn tập trên biển, trong đó các nước được cử làm sĩ quan chỉ huy khoa mục diễn tập sẽ thuyết trình kế hoạch luyện tập, kế hoạch thông tin liên lạc, quy tắc an toàn, giản ngữ chỉ huy… Giai đoạn diễn tập thực binh trên biển sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 Tháng Mười.”

Cuộc tập trận tại vùng biển Quảng Đông khởi sự chỉ hai ngày sau khi cuộc họp kết thúc giữa bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước ASEAN và 8 đối tác khu vực trong đó có sự tham dự của Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Wei Feng He (Ngụy Phụng Hòa), Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis. Tại cuộc họp này, các bên đã thỏa thuận trên nguyên tắc về quy cách ứng xử để tránh đụng độ giữa các máy bay quân sự trên không phận Biển Đông.

Trong bản tuyên bố chung phổ biến ở Singapore sau cuộc họp kết thúc hôm Thứ Bảy, người ta thấy ASEAN và các đối tác nói rằng các cuộc tập trận chung sẽ “làm sâu sắc tình bạn và niềm tin giữa Hải Quân ASEAN và Hải Quân Trung Quốc cũng như Hải Quân Hoa Kỳ.”

Trong một buổi họp, theo tường thuật của hãng thông tấn AP, ông Ngụy Phụng Hòa ca ngợi Trung Quốc và ASEAN là lực lượng duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển và gia tăng hợp tác tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tuy nhiên khi ông ta bình luận về Biển Đông thì tất cả các ký giả hiện diện đều bị lùa ra khỏi phòng, không được cho nghe ông ta nói gì.

Theo dự trù, kỳ này thì Hải Quân ASEAN tập trận với Hải Quân Trung Quốc và sang năm sẽ có cuộc tập trận giữa Hải Quân ASEAN và Hải Quân Hoa kỳ như một hành động cân bằng.

Cuộc tập trận ở Quảng Đông có giúp xây dựng được lòng tin giữa những nước tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông hay không, vẫn là một câu hỏi rất lớn khi Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, cướp một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa năm 1988 rồi mới đây nói ngang là của tổ tiên họ để lại từ đời cổ xưa.

Chiếc hộ tống hạm Trần Hưng Đạo trước khi đến Trạm Giang đã được đưa đi thăm viếng Nhật Bản và tham dự cuộc tập trận hỗn hợp cùng nhiều nước khác tại Hàn Quốc. (TN)

MỚI CẬP NHẬT