Thursday, April 18, 2024

Việt Nam: Hai ngày giáp Tết, 55 người chết vì tai nạn giao thông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –  Chỉ trong hai ngày 13 và 14 Tháng Hai (nhằm ngày 28 và 29 Tháng Chạp) tại Việt Nam đã có 55 người chết vì tai nạn giao thông, theo tin từ Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia.

Báo Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, chỉ trong ngày 14 Tháng Hai, Việt Nam xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, 28 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 21 vụ tai nạn, làm chết 19 người, bị thương 28 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người. Cảnh sát giao thông đường bộ các tỉnh, thành cũng đã xử phạt 6,455 vụ “vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ,” thu về nộp Kho Bạc Nhà Nước 6 tỷ đồng; tạm giữ 583 xe vi phạm và 869 giấy tờ các loại; tước 297 bằng lái xe.

Lực lượng Cảnh Sát Đường Thủy Việt Nam cũng đã kiểm tra, xử phạt 76 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho Bạc Nhà Nước 61.6 triệu đồng.

Cùng ngày, đường dây nóng của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia đã nhận gần 25 cuộc gọi và 15 tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng xe khách tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép.

Trước đó, báo VNExpress dẫn số liệu của Cục Cảnh Sát Giao Thông cho hay, trong ngày 28 Tháng Chạp (tức 13 Tháng Hai), Việt Nam xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, làm bị thương 20 người.

Trong đó, có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội vào chiều 28 Tết. Một chiếc Toyota Camry do ông trung tuổi lái đã tông liên tiếp vào nhiều xe máy và xe taxi trên đường Lê Ngọc Quyến, quận Hà Đông, khiến bảy người bị thương nặng. Ba xe máy bị cuốn xuống gầm xe hơi.

Cũng trong ngày 28 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam xử phạt trên 3,000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 2.7 tỷ đồng, tạm giữ 22 xe hơi và trên 350 xe máy… (Tr.N)

Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải nhân quyền Homo Hamini

MỚI CẬP NHẬT