Thursday, March 28, 2024

Việt Nam-Indonesia cam kết giải quyết nạn đánh cá lậu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Indonesia vừa cam kết hợp tác với nhau để giải quyết nạn đánh cá lậu trên Biển Đông trong khi hai bên đang muốn thúc đẩy gia tăng thương mại song phương.

Bà Retno Marsudi, ngoại trưởng Indonesia, nói với báo chí trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh, ở Hà Nội, cho hay hai bên đang cố cải thiện, phối hợp với nhau đặc biệt trong vấn đề ngư nghiệp và các vấn đề khác liên quan trên biển.

“Về hợp tác hàng hải và ngư nghiệp, chúng tôi đồng ý về cách làm thế nào đi đến kết luận đối với các vấn đề đang diễn ra về mặt này.”

Bà được hãng tin AP dẫn lời: “Chúng tôi cũng đồng ý hợp tác để hoàn tất việc đánh dấu vùng đặc quyền kinh tế trên biển, vì việc xác định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước có thể giúp củng cố lợi ích của hai dân tộc cũng như bảo đảm an ninh giữa hai nước.”

Từ khi ông Joko “Jokowi” Widodo lên làm tổng thống, ông đã đưa ra chính sách rất cứng rắn đối với các hoạt động khai thác thủy sản lậu tại một xứ sở có hơn 17,000 đảo. Trong cuộc họp báo, ông Phạm Bình Minh chỉ nói một cách chung chung rằng hai bên thỏa thuận thiết lập cơ chế giải quyết nạn đánh cá lậu theo luật lệ của cả hai bên.

Theo những con số gộp lại qua các vụ tiêu hủy, từ năm 2014 đến nay, ít nhất Indonesia đã gài chất nổ phá hủy hay bắn chìm 300 tàu đánh cá của các nước trong khu vực bị cáo buộc khai thác lậu thủy sản trong vùng biển của họ. Trong số đó, có hàng chục chiếc là tàu đánh cá của Việt Nam.

Chỉ một ngày trước cuộc họp giữa hai ngoại trưởng, Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 16 Tháng Tư cho hay kể từ đầu năm đến nay, Indinesia đã bắt giữ 26 tàu đánh cá ngoại quốc bị cáo buộc hoạt động trái phép trong vùng biển của nước họ. Trong số tàu vừa kể, có 3 tàu của Việt Nam, 2 tàu của Philippines và 1 tàu của Malaysia.

Hàng ngàn ngư dân Việt Nam đã bị Indonesia bắt bỏ tù vì bị cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hiện người ta không biết đích xác còn bao nhiêu ngư dân đang bị Indonesia giam giữ sau những đợt được trả về lại Việt Nam. Đã có những lần ngư dân Việt kêu rằng họ bị tàu tuần Indonesia bắt giữ trong vùng biển chồng lấn chủ quyền với Việt Nam.

Vì các vùng biển gần của Việt Nam ngày càng cạn kiệt, ngư dân Việt ngày càng mao hiểm đi rất xa. Chính phủ đảo quốc Solomon nhỏ bé giữa Thái Bình Dương và sang tận vùng biển nước Úc, ngư dân Việt bị chính quyền sở tại bắt giữ. Còn Thái Lan, Malaysia, Philippines đã nhiều lần bắt giữ ngư dân Việt Nam.

Tàu tuần của Thái, Indonesia, Philippines đã từng bắn vào tàu đánh cá của Việt Nam, làm chết và bị thương nhiều người.

Tháng Giêng vừa qua Indonesia cho hay không còn ý định phá hủy tàu đánh cá nước ngoài mà chỉ tịch thu và đem bán đấu giá. (TN)

Tướng tình báo công an và hai cựu chủ tịch Đà Nẵng bị bắt

MỚI CẬP NHẬT