Thursday, March 28, 2024

Việt Nam ngưng chiếu phim Trung Quốc vì cư dân mạng phản đối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trên mạng xã hội hôm 25 Tháng Ba có nhiều bình luận vụ phim “Điệp Vụ Biển Đỏ” (tên tiếng Anh là “Operation Red Sea”) của Trung Quốc được nhà phát hành CGV Cinemas Vietnam, đơn vị chiếm thị phần rạp lớn nhất ở Việt Nam, chiếu tại tất cả các cụm rạp từ 10 ngày trước.

Bộ phim của đạo diễn Lâm Siêu Hiền kể về Hải Quân Trung Quốc đánh chặn bọn khủng bố và tiến hành chiến dịch sơ tán Hoa kiều bị giam giữ ở Yemen nhưng đột nhiên có hai phút “không liên quan” là cảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây “một chiếc tàu nước ngoài” và liên tục phát loa yêu cầu tàu này phải rời khỏi vùng biển “South China Sea” (Biển Đông) vì đây là “lãnh hải Trung Quốc.”

Sáng 25 Tháng Ba, CGV Cinemas Vietnam gửi đi thông cáo đến các báo xác nhận “cho ngừng chiếu phim ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ trên toàn quốc vì lý do vắng khách và muốn tập trung cho các tác phẩm khác.”

Trước đó, trang CGV Cinemas Vietnam trên Facebook hôm 16 Tháng Ba đăng nội dung: “Là phần hai của tác phẩm ‘Operation Mekong,’ ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ tiếp tục được khán giả trong và ngoài nước (Trung Quốc) đón nhận kèm theo những lời nhận xét tích cực. Con số doanh thu khổng lồ mà đoàn phim đạt được đã minh chứng cho sức hút không cưỡng được của tác phẩm hành động xuất sắc này.” Trang này cũng tiết lộ bộ phim “đã thu về $557 triệu.”

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc phát hành phim của CGV Cinemas Vietnam: “Nội dung phim ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ rất bình thường như các phim ngoại khác về việc giải cứu con tin. Khi xem hai phút cuối có cảnh về Biển Đông, tôi cũng có để ý trước nhưng xem kỹ thì tôi thấy rất bình thường vì Biển Đông trong cảnh này rất mơ hồ, không rõ hải phận của nước nào. Tôi nghĩ người xem nhạy cảm quá, nên suy diễn là biển của Việt Nam chứ trong phim không nói gì.”

Tờ báo cũng cho hay ông Khuất Duy Tân, trưởng phòng Phổ Biến Phim (Cục Điện Ảnh, là nơi kiểm duyệt phim nước ngoài), cho biết Cục này “chưa có bất cứ quyết định gì về việc rút bộ phim ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ khỏi các rạp tại Việt Nam” và “việc rút bộ phim nếu có là do quyết định từ phía CGV Vietnam.”

Thời điểm khi bộ phim nêu trên bắt đầu ra rạp, báo Zing cũng như một số báo khác đồng loạt viết theo thông cáo báo chí của CGV Cinemas Vietnam, quảng bá đây là “phim lịch sử Trung Quốc quy tụ dàn ‘soái ca’ điển trai.” Báo Zing viết: “Bộ phim được nhận định là tác phẩm tiên phong về chủ đề hải quân thời hiện đại của Trung Quốc. Hình tượng người lính Hải quân Trung Quốc được khắc họa rõ nét trong ‘Điệp Vụ Biển Đỏ.’”

Bà Nguyễn Thế Thanh, cựu tổng biên tập báo Phụ Nữ ở Sài Gòn, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Bộ phim ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ đã bị dừng chiếu, nhưng sự mất cảnh giác trước âm mưu thâm hiểm và mánh lới tinh vi của kẻ xấu thì hình như vẫn chưa dừng.”

Tại Việt Nam, dù đã có quy định phim chiếu rạp phải phân loại 16 hay 18+ nhưng truyền thông ghi nhận một số bộ phim như “Fifty Shades Darker,” “John Wick 2” vẫn bị hội đồng duyệt phim của Cục Điện Ảnh “yêu cầu chỉnh sửa, dẫn đến việc ra rạp chậm hơn dự kiến.”

Lâu nay, tất cả các bộ phim trong nước sản xuất đều phải được Cục Điện Ảnh duyệt theo tiêu chí phim “có nội dung đúng với đường lối, chủ trương, chính sách” thì mới được phát hành. Do vậy, vài năm trước, một số bộ phim như “Thủ Tướng,” “Bụi Đời Chợ Lớn” đã bị cấm chiếu rạp vì không qua được “lưới kiểm duyệt,” gây sự giận dữ cho nhà sản xuất vì mất một khoản vốn đầu tư đáng kể. (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Chỗ dựa an toàn cho những tâm tư của con gái”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT