Thursday, April 18, 2024

Nhiều loại cây trong sân trường Việt Nam gây ngộ độc cho học sinh

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế vừa đề nghị Bộ Giáo Dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn quốc kiểm tra, loại bỏ ngay các loại cây độc hại cho sức khỏe, tính mạng học sinh.

Theo báo Tuổi Trẻ, đề nghị vừa kể được nêu lên sau khi 66 đứa trẻ của ba ngôi trường ở Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục bị ngộ độc vì ăn hạt của trái ngô đồng.

Tại Việt Nam, ngô đồng còn được gọi là vạn linh, sen núi… than có gai, lá từa tựa như trái tim, hạt trái ngô đồng và nhựa có dầu. Tuy loại dầu đó nguy hiểm cho sức khỏe nhưng nhiều ngôi trường chọn trồng vì cây cho bóng mát.

Chỉ trong vòng 12 ngày, từ 10 đến 21 Tháng Tư, tại Hà Tĩnh và Nghệ An đã xảy ra ba vụ ngộ độc tập thể vì học sinh cấp một, cấp hai ăn hạt của trái ngô đồng.

Hôm 10 Tháng Tư, chín học sinh của trường tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đột nhiên nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên tục nên được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Cả chín học sinh cho biết đã chia nhau hạt của những trái ngô đồng rụng trong sân trường để ăn vì thấy “ngon.”

Đáng nói là sau sự kiện vừa kể, tuy cây ngô đồng có mặt ở gần như toàn bộ các trường tại Hà Tĩnh, Nghệ An, nhưng hệ thống giáo dục của các tỉnh này không phát cảnh báo nào.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đến chiều ngày 20 Tháng Tư, có thêm 20 học sinh lớp 2 của trường tiểu học Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cũng đồng loạt có những triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy liên tục… Sau khi được cấp cứu, những học sinh này tiết lộ đã chia nhau những hạt trái ngô đồng rụng trong sân trường để ăn lúc trường cho ra sân chơi.

Chuyện tương tự lập lại vào tối 21 Tháng Tư đối với 37 học sinh lớp 6 và lớp 7 của trường trung học Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Nguyên do cũng vì các em đập trái ngô đồng rụng trong sân trường và chia hạt cho nhau ăn.

Phải tới lúc đó, Sở Giáo Dục các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mới báo động, yêu cầu các trường tìm loại cây khác thay thế những cây ngô đồng đang có trong sân trường.

Đáng nói là khi trò chuyện với báo chí, các viên chức y tế ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho thấy họ biết rất rõ hạt cây ngô đồng có thể gây ngộ độc nhưng trước những vụ ngộ độc vừa kể, ngành y tế chưa hề đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào đối với ngành giáo dục.

Ông Phạm Thanh Kỳ, cựu hiệu trưởng đại học Dược Hà Nội, cảnh báo chẳng riêng trường học mà nhiều nơi ở Việt Nam đang thi nhau trồng những loại cây có lá, hoa đẹp để làm cảnh dù chúng có thể làm con người ngộ độc như trúc đào, thông thiên, sừng trâu… (G.Đ)

Lật xe khách ở Phú Yên, 11 người bị thương

MỚI CẬP NHẬT