Thursday, March 28, 2024

Việt Nam sắp ‘xử công minh’ vụ Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Mười Một, đồng loạt các báo trong nước đưa tin theo Thông Tấn Xã Việt Nam về việc ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, “chỉ đạo tập trung xét xử công minh vụ Trịnh Xuân Thanh.”

Tin cho hay, ngày 25 Tháng Mười Một, tại cuộc họp với Thường Trực Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng, Chống Tham Nhũng, ông Trọng với chức danh là trưởng ban chỉ đạo, yêu cầu phải “tập trung, khẩn trương” để đưa ra xét xử vụ án “Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) về tội ‘Tham ô tài sản,’ ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.’

Ngoài ra, ông Thanh cũng bị tội liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” tại công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PVP Land).

Đáng lưu ý, tuy năm 2017 chỉ còn hơn một tháng, nhưng bản tin trên các báo đều ghi vụ Trịnh Xuân Thanh “được đưa ra xét xử trong năm 2017, Tháng Giêng và đầu Tháng Hai, 2018, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phải tích cực, quyết liệt hơn theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.”

Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu tổng giám đốc, cựu chủ tịch PVC, bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm chính về khoản thua lỗ 3,300 tỷ đồng (hơn $145 triệu) của công ty này.

Tháng trước, VOA-Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dẫn lời luật sư người Đức Petra Schlagenhauf (đảm nhiệm công việc pháp lý và hồ sơ xin tị nạn cho ông Thanh khi còn ở Đức) cho biết một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh và rằng “sức khỏe của ông Thanh bình thường.”

Hiện chưa rõ các luật sư nào ở Việt Nam sẽ được cấp phép bào chữa cho ông Thanh. Tuy nhiên, theo blogger Người Buôn Gió, nếu có một phiên tòa ở Việt Nam về những sai phạm ở PVC, ông Thanh “muốn đề nghị Luật Sư Lê Công Định và Trần Vũ Hải cùng là người bào chữa.”

Trước đó, ngày 31 Tháng Bảy, Bộ Công An cho biết nghi can Trịnh Xuân Thanh “đã ra đầu thú tại trực ban hình sự Cơ Quan An Ninh Điều Tra, sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.”

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Bộ Ngoại Giao Đức loan báo ông Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc đưa về nước và cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt dẫn đến việc hai viên chức sứ quán Việt Nam tại Berlin bị trục xuất.

Hồi Tháng Chín, Chính Phủ Đức chính thức thông báo tạm ngừng vô thời hạn quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. Bộ Ngoại Giao Đức cho biết một cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Thanh đã được tiến hành cùng với việc nhà chức trách bắt giữ một số nghi can gốc Việt, nhưng đến nay họ chưa công bố thêm diễn biến mới.

Thông cáo báo chí của chính phủ Đức hồi Tháng Chín yêu cầu phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam “phải diễn ra đúng theo tinh thần nhà nước pháp quyền, và phải có quan sát viên quốc tế tham gia giám sát.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT