Thursday, March 28, 2024

Việt Nam tăng điểm tín nhiệm về kinh tế tài chính

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức tư vấn đầu tư quốc tế Fitch Ratings cho hay mức độ tín nhiệm về kinh tế tài chính của Việt Nam cải thiện phần nào nhờ tăng dự trữ ngoại hối và kinh tế tăng trưởng tốt.

Hãng tin tài chính Bloomberg hôm 14 Tháng Năm, 2018, cho hay về mức độ tín nhiệm lâu dài đối với Việt Nam, nợ công được cải thiện thêm một nấc, tới hạng BB với triển vọng ổn định. Dù vậy, Việt Nam cũng chỉ được xếp mức độ tín nhiệm ngang hàng với Costa Rica.

Tổ chức lượng giá đầu tư Fitch tiên đoán kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 6.7% trong năm 2018. Nhà cầm quyền Việt Nam ít lâu nay vẫn cố kềm giữ mức nợ công trong khi tìm cách giảm dần hệ thống quốc doanh phần lớn thuộc loại “lãi giả, lỗ thật” hiện đang là gánh nặng cho người dân.

Theo các chuyên viên của Fitch tính toán, dự trữ ngoại hối của Việt Nam dự báo có thể lên đến $66 tỉ cho năm 2018, trong khi cả năm năm ngoái chỉ được $49 tỉ, với hy vọng nợ công có thể giảm xuống bên dưới 50% GDP vào năm 2019. Thâm thủng ngân sách của Việt Nam ước lượng khoảng 4.6% GDP năm nay, trong khi năm 2017 là 4.7% GDP.

Nhìn chung thì như thế nhưng Fitch cho rằng lãnh vực ngân hàng của Việt Nam vẫn còn rất yếu. Số lượng các món nợ xấu thật sự trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam không được báo cáo đầy đủ. Phẩm chất tài sản của ngân hàng nhiều phần yếu hơn là người ta tuyên bố.

Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn có một bản báo cáo “hoành tráng” về tăng trưởng kinh tế mà kích thích tăng trưởng tín dụng sẽ tạo nguy hiểm cho hệ thống tài chính trong trung hạn. Họ thường chú trọng tới thành tích tăng trưởng bề mặt để tuyên truyền.

Theo nhận định của Fitch, việc nhà cầm quyền CSVN vẫn duy trì chủ trương chống lưng cho hệ thống quốc doanh cũng như hệ thống ngân hàng có thể tiếp tục đè nặng lên hệ thống tài chính công của Việt Nam.

Cuối tuần vừa qua, nhà cầm quyền trung ương CSVN dựa trên báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ cho biết 19 cuộc thanh tra tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước “đã phát hiện số tiền sai phạm gần 346,000 tỷ đồng,” theo bản tin VNExpress. (TN)

Sở di trú Mỹ xin lại thẻ xanh của gần 9,000 người được cấp do lỗi kỹ thuật

MỚI CẬP NHẬT