Tuesday, April 16, 2024

Việt Nam ‘thành nước công nghiệp năm 2020’ bị thất bại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Giêng, 2020, cư dân mạng tiếp tục chế nhạo về lời tuyên bố đưa Việt Nam “trở thành nước công nghiệp vào năm 2020” của cựu Tổng Bí Thư CSVN Nông Đức Mạnh đã “tan thành mây khói.”

Báo Dân Việt viết: “Mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã không thành hiện thực, thậm chí còn tụt hậu so với Trung Quốc 20 năm, Nam Hàn và Malaysia 30 – 35 năm.”

“Hơn 30 năm là khoảng thời gian để nhiều quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản ‘hóa rồng, hóa hổ,’ còn kinh tế Việt Nam dù tăng trưởng nhanh nhưng mới chỉ được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp,” báo này cho biết thêm.

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, được báo Dân Việt dẫn lời: “Mức tăng trưởng GDP từ 6.8 – 7% cho năm 2020 hoàn toàn có thể đạt được. Kết quả này giúp Việt Nam hoàn thành kế hoạch 2016 – 2020, nhưng nếu chỉ duy trì mức tăng tưởng này thì chúng ta chỉ ổn định ở ngưỡng nước có thu nhập trung bình. Việc này dẫn đến khoảng cách giữa Việt Nam với các nước khác khó được rút ngắn. Do đó, ngay từ năm 2020 phải đưa ra được một kịch bản tăng trưởng cao và vượt trội hơn giai đoạn chúng ta đã duy trì thời gian vừa qua.”

Điều kỳ lạ là mục tiêu “đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp” liên tục được giới lãnh đạo CSVN dời lại sau khi gần đến mốc thời gian ban đầu. Hồi Tháng Ba, 2018, trang web của đảng CSVN cho hay: “Nghị quyết của Bộ Chính Trị xác định mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm ba nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.”

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại lễ ra mắt xe hơi Vinfast được cho là xe “sản xuất theo công nghệ Đức nhưng gắn thương hiệu Việt Nam.” (Hình: Quang Hiếu/Thanh Niên)

Gần đây nhất, hôm 30 Tháng Mười Hai, 2019, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc được báo VNExpress dẫn lời: “Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng cao hàng năm để năm 2045 vào nhóm nước có thu nhập cao.”

Công luận xem việc giới lãnh đạo CSVN “hứa hão” về mục tiêu “thành nước công nghiệp” là chiêu bài mị dân.

Luật Sư Lê Công Định bình luận trên trang cá nhân hôm 1 Tháng Giêng: “Sáng đầu năm 2020, trong tiết trời mát mẻ, ngồi uống cà phê lặng nhìn phố xá, cảm thấy tự tại xen lẫn tự hào trong lòng. Ôi đất nước ta, về cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp, như nghị quyết đảng đã quán triệt, nhất là công nghiệp… nấu bánh canh!” “Bánh canh” ở đây được hiểu là từ tiếng lóng để chỉ lực lượng an ninh, canh gác nhà giới hoạt động, xã hội dân sự.

Ông Nông Đức Mạnh được ghi nhận không phải là người đầu tiên và duy nhất trong giới lãnh đạo CSVN đưa ra “bánh vẽ” và những tuyên bố “mạnh mồm” về vận nước. Nhà báo tự do Nguyễn Thông, từng công tác ở báo Thanh Niên, tiết lộ trên trang cá nhân rằng hồi năm 1975, ông Lê Duẩn (cựu tổng bí thư đảng CSVN) tuyên bố “dứt khoát 10 năm nữa (tức năm 1985 – NV) ta sẽ đuổi kịp Nhật.”

Hiện tại, người ta vẫn có thể tìm thấy link bài “Việt Nam trở thành nước công nghiệp năm 2020” đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Tư, 2006, trích dẫn phát biểu của ông Nông Đức Mạnh. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT