Thursday, April 18, 2024

Việt Nam muốn mua của Mỹ và Nga 150 triệu liều vaccine COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo lệnh của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, Bộ Y Tế sẽ tiếp tục đàm phán mua thêm vaccine ngừa COVID-19 cho đủ số để “dự kiến” trong Tháng Ba tới, sẽ chích ngừa rộng rãi lần đầu tiên cho người dân.

Báo Tiền Phong ngày 22 Tháng Hai dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế CSVN, cho biết ngoài 30 triệu liều vaccine của công ty AstraZeneca Việt Nam đã đặt mua và được COVAX viện trợ 30 triệu liều cho năm 2021, nếu muốn có đủ vaccine cho mọi người dân, Việt Nam cần thêm 150 triệu liều vaccine trong năm nay.

Kho lạnh trữ vaccine tại Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn. (Hình: Tiền Phong)

“Do đó trong tuần này, Bộ Y Tế sẽ tiếp tục đàm phán mua vaccine ngừa COVID-19. Các hãng vaccine mà Việt Nam đang thương thảo là vaccine của Mỹ và Nga,” ông Long cho biết.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc nhập cảng vaccine, lần đầu tiên Việt Nam đã đầu tư hệ thống “Kho lạnh âm sâu” (- 40 độ C đến – 86 độ C), và hiện đã có ba kho lạnh do công ty Cổ Phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đầu tư đặt tại Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội đã được Bộ Y Tế cấp phép, gồm 30 tủ âm sâu công suất lớn có thể chứa 3 triệu liều vaccine COVID-19 và hệ thống vận chuyển chuyên dụng.

Tại mỗi kho lạnh trên sẽ có thêm một kho rã đông (nhiệt độ được kiểm soát luôn dưới 8 độ C) để bảo đảm vaccine được rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 17 Tháng Hai, ông Lê Việt Dũng, phó cục trưởng Cục Quản Lý Dược Bộ Y Tế, đã ký giấy chấp thuận cho công ty AstraZeneca Việt Nam nhập cảng số lượng 204,000 liều vaccine ngừa COVID-19. Đây sẽ là lô vaccine đầu tiên về Việt Nam, trong tổng số khoảng 35 đến 38 triệu liều mà Việt Nam mua và được nhận trong thời gian tới.

Theo quyết định này, vaccine được nhập cảng để “sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch, phải đáp ứng các điều kiện đi kèm trong văn bản chấp thuận phê duyệt vaccine ngày 1 Tháng Hai của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.”

Trước đó theo báo Người Lao Động, chiều 15 Tháng Hai (Mùng Bốn Tết), tại cuộc họp Thường Trực Chính Phủ với Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống COVID-19, với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ và 26 tỉnh, thành ông Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo “phải khẩn trương” thực hiện nhập cảng vaccine để sớm đưa về Việt Nam phục vụ người dân.

“Trong lúc này, nhập cảng vaccine phòng COVID-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của chính phủ. Trong Tháng Hai phải có được vaccine từ nguồn viện trợ theo chương trình COVAX và nguồn nhập cảng, đồng thời với đó là đẩy mạnh sản xuất trong nước,” ông Phúc nhấn mạnh.

Hôm 4 Tháng Giêng, các báo nhà nước cho biết Bộ Y Tế CSVN đang đàm phán mua vaccine AstraZeneca (Anh Quốc), Pfizer (Mỹ), Sputnik V (Nga) và vaccine của Trung Quốc.

“Các bên đàm phán đều yêu cầu phải ký biên bản ‘bảo mật thông tin,’ chỉ một số nội dung được công khai. Bộ đã đạt được kết quả gần nhất với công ty của Anh Quốc để họ bảo đảm cung cấp 30 triệu liều vaccine, bắt đầu từ quý 1 đến quý 4 năm 2021,” ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y Tế, cho biết.

Với công ty Mỹ, Việt Nam cũng đàm phán lộ trình cung cấp vaccine kéo dài từ đầu năm đến cuối năm 2021. Với Nga, Việt Nam đàm phán để “có thể sản xuất vaccine COVID-19 theo bản quyền và kỹ thuật” của nước này tại một công ty thuộc Bộ Y Tế. Trong khi đó, không nghe nhắc tới Trung Quốc.

Bộ Y Tế đã chuẩn bị chích ngừa COVID-19 rộng rãi cho người dân trong thời gian tới. (Hình: Uyên Vũ/Tiền Phong)

Tính đến ngày 8 Tháng Hai, thế giới có 11 loại vaccine ngừa COVID-19 đã được Cơ Quan Quản Lý Dược Phẩm Châu Âu (EMA), Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn, và nhiều quốc gia cho phép lưu hành/ nhập cảng khẩn cấp. Việt Nam cũng đã phê duyệt nhập cảng khẩn cấp một vaccine trong số này.

Ngoài ra còn có 237 vaccine đang trong quá trình phát triển, trong đó Việt Nam có ba sản phẩm và 2/3 đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người, sản phẩm còn lại dự trù thử nghiệm trên người từ Tháng Ba tới. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT