Wednesday, April 24, 2024

Việt Nam tính chuyện bỏ cách ly với khách quốc tế và Việt kiều

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Mười Hai, báo Lao Động cho hay một số bộ, ngành và các hãng hàng không ở Việt Nam cùng đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế định kỳ và bỏ quy định cách ly tập trung để “cứu ngành hàng không, du lịch và nền kinh tế.”

Lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh sau gần hai năm bị tạm dừng bay quốc tế, các hãng hàng không chỉ được cấp phép bay dưới các dạng: Giải cứu công dân, chở chuyên gia, thuê chuyến kèm cách ly và bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Hiện nay, những hành khách có “sổ thông hành vaccine” khi nhập cảnh Việt Nam vẫn phải cách ly bảy ngày. (Hình: Zing)

Đáng lưu ý, mỗi chuyến bay như vậy cần phải nhận được sự đồng ý của bốn bộ gồm Ngoại Giao, Công An, Y Tế, Giao Thông Vận Tải và mới đây là Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch (đối với chuyến bay thí điểm đón khách quốc tế).

Trong khi đó, kế hoạch mở lại đường bay với Nhật, Nam Hàn và 10 quốc gia khác hiện vẫn chưa được chính phủ thông qua và có lịch trình rõ ràng. Do vậy, các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải tiếp tục đóng cửa, dù các nước lân cận Việt Nam như Cambodia đã mở bay quốc tế thương mại định kỳ và bỏ cách ly đối với khách đã chích đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 và có giấy âm tính từ lâu.

Theo báo Lao Động, tình thế này khiến nhiều công ty du lịch ứng phó bằng cách “lách luật,” tổ chức đường dây cho những hành khách có quốc tịch Việt Nam đi trên các chuyến bay về Cambodia rồi tiếp đó đi xe về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thời điểm rõ ràng về chuyện Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế. (Hình: Zing)

Đại diện Bộ Y Tế cho biết bộ này đang có kế hoạch chỉ buộc cách ly tại nhà năm ngày đối với Việt kiều và ba ngày tại nhà đối với chuyên gia ngoại quốc đã chích đủ hai liều vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính.

Theo kế hoạch được bàn thảo từ trước khi xuất hiện biến chủng Omicron, lộ trình mở lại đường bay quốc tế của Việt Nam là “từ Tháng Mười Hai và đầu năm 2022.” Nhưng nay thì mọi sự phải chờ quyết định cuối cùng của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng. Trong chuyến thăm Nhật mới đây, ông Chính cũng đưa ra lời hứa hẹn “sớm mở lại đường bay đi Nhật trong Tháng Mười Hai.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT