Thursday, March 28, 2024

Vĩnh Phúc: Bắt chủ tiệm xăm thẩm mỹ kiêm ‘tú bà’ bán dâm ‘ngàn đô’

VĨNH PHÚC, Việt Nam (NV) – Một nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cùng ba cô gái bán dâm bị bắt qua tang khi đang “đi khách” ở thị trấn Tam Đảo.

Hôm 4 Tháng Giêng, Cục Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công An cho biết đã bắt giữ Lý Thị Thảo (22 tuổi, quê Thái Nguyên), chủ tiệm xăm thẩm mỹ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra về tội “Môi giới mại dâm.”

“Tú bà” Lý Thị Thảo thời điểm bị công an bắt giữ. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Zing, chiều 29 Tháng Mười Hai, 2020, Công An thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, kiểm tra hành chính một khách sạn ở khu 1, thị trấn này. Tại bốn phòng hạng sang, công an đã bắt quả tang bốn cặp nam nữ đang “mây mưa.”

Từ lời khai của nhóm người trên, công an xác định Lý Thị Thảo “vừa bán dâm, vừa đứng ra môi giới.”

Khai với cơ quan điều tra, Thảo “tú bà” thừa nhận đã tổ chức để ba “đồng nghiệp” đang làm nhân viên thẩm mỹ và phục vụ quán karaoke, cùng đi bán dâm.

Theo đó hồi cuối Tháng Mười Hai, 2020, Thảo nhận 60 triệu đồng ($2,600) của khách rồi đưa ba cô gái đến khách sạn với mình để “đi khách.” Sau khi giữ lại 24 triệu đồng ($1,038) gồm 15 triệu đồng ($648) tiền mình trực tiếp bán dâm và 30% tiền môi giới, Thảo chia số tiền còn lại cho các cô này.

Công an cho biết Lý Thị Thảo từng là gái bán dâm, nay mở thêm tiệm xăm thẩm mỹ nên có cơ hội quen nhiều phụ nữ có chút nhan sắc muốn bán thân để có thêm thu nhập. Sau khi lập đường dây bán dâm, Thảo “quảng cáo” với khách qua mạng xã hội.

Khi khách có nhu cầu, Thảo sẽ gửi hình các cô gái để khách lựa chọn, sau đó đưa các cô gái đến các địa điểm đã hẹn trước. Giá mỗi lượt “đi khách” khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng ($216 tới $302) cho mỗi lần “bay nhanh.” Còn nếu qua đêm thì từ 10 tới 20 triệu đồng ($432 tới $864)/một đêm, tùy thuộc vào nhan sắc của gái bán dâm.

Liên quan đến tổ chức mại dâm, cùng ngày 29 Tháng Mười Hai, 2020, Công An Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Công Sinh (24 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “Môi giới mại dâm.”

Báo Người Lao Động dẫn lời cơ quan điều tra cho biết hôm 17 Tháng Mười Hai, 2020, công an đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang “mây mưa” ở nhà nghỉ Ánh Sao, ở phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại một phòng khác cũng thuộc nhà nghỉ, hai cô gái khác đang chờ khách đến “hành sự.”

Khai với công an, bốn cô gái cho biết trước đó đã nhờ Nguyễn Công Sinh giới thiệu trên các trang web “đen” và mạng xã hội để tìm khách.

Tin cho biết, Nguyễn Công Sinh là cử nhân Công Nghệ Thông Tin. Ra trường, Sinh làm việc tại một tập đoàn bất động sản, nhưng rồi bỏ ngang.

Bị can Nguyễn Công Sinh tại cơ quan công an. (Hình: VOV)

Từ Tháng Mười, 2020, Sinh sử dụng trang Zalo có tên “Anh S” rồi tìm gái bán dâm nhận đăng hình ảnh khỏa thân và số điện thoại để đưa lên trang web “kieunu…” để quảng cáo cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội.

Để câu khách, Sinh yêu cầu gái bán dâm chụp hình khỏa thân gửi cho mình, rồi dùng photoshop biến các cô gái từ “vịt” thành “thiên nga” với đủ mọi tư thế khêu gợi. Dưới các bức hình, Sinh đăng kèm số đo ba vòng, cùng các dịch vụ đi kèm đầy hấp dẫn.

Sau khi được Sinh quảng cáo trên mạng xã hội, trung bình mỗi ngày các cô gái bán dâm “vui vẻ” với bốn khách. Với sự môi giới cho ít nhất ba gái bán dâm như trên, Sinh nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Công An Hà Nội cũng đang truy bắt bà Trần Thị Hồng Điệp (46 tuổi), chủ nhà nghỉ Ánh Sao, để điều tra do có liên quan. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT