Thursday, March 28, 2024

VinSmart của Phạm Nhật Vượng dừng sản xuất smartphone

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 9 Tháng Năm, mạng xã hội xôn xao trước tin Tập Đoàn Vingroup tuyên bố công ty con VinSmart sẽ đóng mảng TV, smartphone để “tập trung phát triển công nghệ cao cho VinFast.”

VinSmart ra đời vào Tháng Sáu, 2018, khởi điểm là sản xuất smartphone với thương hiệu Vsmart. Sau gần ba năm phát triển, Vsmart được ghi nhận ra mắt 19 mẫu điện thoại và 5 mẫu TV. Nhà máy sản xuất smartphone được đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Điện thoại VSmart của Vingroup được truyền thông trong nước ca ngợi “là niềm tự hào Việt Nam.” (Hình: Zing)

Mẫu smartphone cuối cùng của hãng là Star 5 ra mắt hồi Tháng Ba. Trước đó, VinSmart đã giới thiệu Aris Pro 5G với danh nghĩa “smartphone 5G đầu tiên của Việt Nam” vào Tháng Bảy, 2020, nhưng sản phẩm cho đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường.

Báo mạng Zing dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập Đoàn Vingroup: “Việc sản xuất điện thoại hoặc TV thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá, tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng. Trong khi đó, việc phát triển các dòng ôtô đặc biệt thông minh, các ngôi nhà thông minh, thậm chí kiến tạo các thành phố thông minh… sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và những trải nghiệm vượt trội cho nhân loại. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm dồn mọi nguồn lực cho mũi nhọn này.”

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trấn an rằng các nhà máy của VinSmart sẽ tiếp tục sản xuất các mẫu smartphone và TV hiện có “cho đến hết vòng đời của sản phẩm để cung cấp cho thị trường.” Sau đó một phần của nhà máy “sẽ được sử dụng để gia công cho các đối tác, phần còn lại được mở rộng điều chỉnh để sản xuất các sản phẩm mới.”

Vụ ngưng sản xuất smartphone diễn ra chỉ ba tháng sau thời điểm các báo nhà nước cho hay đã có ba sản phẩm Vsmart được bán tại Mỹ là Maestro Plus, Fusion Z và Motivate, nhưng dưới thương hiệu của nhà mạng AT&T.

Việc điện thoại Vsmart bán ra ở Mỹ được một số báo tranh thủ ca ngợi tỷ phú Phạm Nhật Vượng “nói được, làm được.”

Truyền thông ở Việt Nam ghi nhận, trước khi loan báo ngưng sản xuất smartphone và TV, Vingroup cũng đã lần lượt rút khỏi mảng bán lẻ, nông nghiệp và hàng không, cũng với lý do “để tập trung cho ưu tiên cốt lõi là xe hơi VinFast.”

Tuy vậy, trái với lời giải thích “hoa mỹ” của ông Nguyễn Việt Quang, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Vingroup nhiều khả năng đã cạn tiền vì khoản đầu tư tốn kém vào mảng xe hơi VinFast.

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. (Hình: Tuấn Hưng/VNExpress)

Hồi cuối năm 2019, hãng tin Bloomberg cho hay, ông Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu xuất cảng xe hơi điện sang thị trường Mỹ “vào năm 2021” và đầu tư $2 tỷ cho việc này.

Cũng theo bài báo, vị tỷ phú trù liệu rằng VinFast “sẽ không thể sinh lãi trong vòng năm năm vì thị trường nội địa còn quá nhỏ và khẳng định doanh số từ nước ngoài mới là nhân tố quan trọng để có lời.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT