Thursday, March 28, 2024

Vợ cựu Bí Thư Lê Thanh Hải bị ‘sờ gáy’ vì ‘sai phạm’ hàng trăm tỷ đồng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Trương Thị Hiền, vợ cựu Bí Thư Thành Ủy ở Sài Gòn Lê Thanh Hải, đang bị “đưa vào tầm ngắm” vì gói thầu hàng trăm tỷ đồng tại Học Viện Cán Bộ Thành Phố được công bố là “có dấu hiệu sai phạm.”

Bà Hiền được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Học Viện Cán Bộ Thành Phố từ Tháng Ba, 2008, và nghỉ hưu đầu năm 2015.

Dự án xây dựng Học Viện được khai thác trên diện tích hơn 7.1 hécta tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh) với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng (hơn $36.2 triệu). Công trình được khởi công ngày 1 Tháng Mười, 2010, và được chia làm ba giai đoạn đầu tư.

Hôm 21 Tháng Mười Một, báo Zing cho hay: Thanh tra vừa có kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn “làm rõ, xử lý một số dấu hiệu nghi vấn sai phạm trong việc chọn nhà thầu xây dựng tại Học Viện Cán Bộ Thành Phố.”

Một số sai phạm trong vụ này được liệt kê gồm: “Lựa chọn nhà thầu không đúng quy định; tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; có dấu hiệu thông đồng trong lựa chọn nhà thầu…”

Một số báo Việt Nam khi đưa tin về vụ này tránh nhắc tên bà Hiền.

Báo VNExpress hôm 21 Tháng Mười Một nói trách nhiệm trong vụ này thuộc về Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nam Long, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghiệp và Dân Dụng, giám đốc học viện [bà Hiền] và người phó của bà, tại thời điểm phát sinh sự việc.

Trong mắt đa số người dân Sài Gòn, Học Viện Cán Bộ Thành Phố là công trình bề thế nhưng vô cùng hoang phí vì được xây dựng chỉ cho mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng chính trị XHCN đối với cán bộ đảng viên và mở các lớp “đối tượng đảng” hoặc khóa đào tạo mang tính tuyên truyền.

Buổi tối, khi đi ngang qua Học Viện, những gì người ta nhìn thấy là nơi phóng uế của người đi đường và là “bãi đáp dã chiến” cho các cặp đôi “hành sự” ngay trên xe máy trong bóng tối trên lề đường phía trước.

Trước khi vụ bê bối của bà Hiền được công bố, ông Lê Tấn Hùng (em trai ông Lê Thanh Hải), tổng giám đốc Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri), bị Ủy Ban Nhân Dân thành phố  ra quyết định cảnh cáo hôm 3 Tháng Mười Một, 2018, và quyết định này được ghi nhận là “nặng hơn” mức khiển trách hồi Tháng Ba, 2018.

Mức cảnh cáo đối với ông Hùng gây bàn tán rôm rả trên mạng xã hội vì một quan chức bị kết luận “sử dụng sai mục đích tới 1,900 hécta đất cùng những sai phạm trong quản lý điều hành cả nhiều tỷ đồng” mà sau tám tháng cân nhắc vẫn theo kiểu “giơ cao đánh khẽ.”

Gần đây nhất, ông Nguyễn Hữu Tín (đệ tử ruột của ông Hải), cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, bị bắt tạm giam và khởi tố do sai phạm quản lý đất đai. Các báo Việt Nam đồng loạt đăng bài công kích ông này nhưng né “trùm cuối” Lê Thanh Hải, người mà công luận cho rằng là quan chức cấp cao nhất phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cướp đất ở Thủ Thiêm. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT