Thursday, April 18, 2024

Vỡ đê bao, nhiều xã tỉnh Vĩnh Long chìm trong nước

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Nhiều xã trên hai cù lao tại huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long chìm trong biển nước khi đê bao ngăn chống lũ bị vỡ. Nhà cửa, vườn cây trái, ao nuôi cá và đường xá bị thiệt hại nặng.

VNExpress hôm Chủ Nhật cho hay, hai cống đập ở xã cù lao An Bình, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bị vỡ sáng ngày 7 Tháng Mười, 2018. Nước từ sông Cổ Chiên tràn vào dữ dội khiến hàng trăm mét đường nông thôn sạt lở, giao thông gián đoạn.

Nguồn tin thuật lời một nông dân địa phương tên Nguyễn Văn Chánh cho hay “Nước tràn vào nhanh kinh hoàng. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà vườn cây, ao cá sắp thu hoạch của nhà tui ngập lên cả mét, coi như mất trắng mấy chục triệu đồng.”

Đêm trước đó, đê bao xã cù lao Đồng Phú cũng bị vỡ. Nước sông Tiền tràn vào nhấn chìm hơn 30 hécta cây ăn trái đặc sản, hoa màu và 40 nhà dân. Nước lũ đổ về trong 2 ngày qua kết hợp triều cường đang cao đã làm vỡ nhiều đoạn đê ở các xã cù lao. Tổng cộng có hơn 100 hécta đất trồng cây ăn trái, rau màu; trên 10 tấn cá nuôi thoát ra ngoài.

Nguồn tin trên nói “lực lượng chức năng cùng người dân vá các đoạn đê bao, bơm nước ra ngoài. Tại các điểm xung yếu được kiểm tra 24/24 để kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.”

Thời thập niên 1990-2000, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tỉnh đồng Tháp, chịu đựng lũ lụt hàng năm vì nước lũ từ thượng nguồn Mekong đổ xuống. Nước ngập lên gần nóc nhà, dân chúng phải làm sàn tạm bợ sống chung với lũ suốt mấy tháng trời. Hàng trăm người chết mỗi mùa lũ, phần lớn là trẻ em, không kể thiệt hại kinh tế vô cùng lớn lao.

Thời gian sau, Trung Quốc xây nhiều đập thủy điện, Lào và Thái Lan đua nhau xây dựng thủy điện chận dòng Mekong, người dân hạ du tại Việt Nam lại đối diện với khô hạn, nước biển tràn sâu vào các khu vực nội đồng. Nay vì vỡ đập thủy điện bên Lào mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại đối diện với lũ.

Giữa Tháng Chín, triều cường hợp với nước lũ thượng nguồn sông Mekong đổ về đã tràn qua khu đê bao số 4 thuộc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp gây ngập úng nhiều vườn cây ăn trái.

Tại thành phố Sa Đéc, thủ phủ hoa kiểng miền Tây, nước tràn qua nhiều đoạn đê bao xung yếu. Hàng ngàn chậu hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông và Tân Quy Tây cũng chìm trong biển nước, khả năng mất trắng.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Đồng Tháp có hàng trăm ha lúa, hoa màu, cây ăn trái của người dân ngoài vùng đê bao bị thiệt hại do lũ. Tỉnh An Giang đã có hàng ngàn hécta lúa bị thiệt hại. (TN)

MỚI CẬP NHẬT