Thursday, March 28, 2024

Vớt nhầm ‘bom Trung Quốc’ ở biển Hoàng Sa, 3 ngư dân Việt thiệt mạng

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Trong lúc lặn bắt hải sâm ở Hoàng Sa, các ngư dân ở huyện Lý Sơn vớt được “vật thể lạ,” nghi là bom của Trung Quốc thả xuống, nên đưa lên thuyền thúng để kiểm tra thì bất ngờ phát nổ khiến 3 người tử nạn.

Xác nhận với truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Chinh, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nghề Cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, cho biết ngày 22 Tháng Năm, tàu cá QNg 96399 TS do ông Nguyễn Chín, làm thuyền trưởng, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, đã đưa thi thể 3 người gồm các ông: Nguyễn Thắng (53 tuổi), Nguyễn Tấn (30 tuổi) và Dương Ngọc Quang (40 tuổi), cùng ở xã An Hải chết ở vùng biển Hoàng Sa về đến đảo Lý Sơn.

Cùng ngày, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng.

Báo Thanh Niên dẫn tường trình của ông Nguyễn Chín, cho hay khoảng 9 giờ ngày 20 Tháng Năm, 3 ông Thắng, Tấn và Quang, thuyền viên trên tàu QNg 96399 TS, trong lúc dùng  thuyền thúng để lặn bắt hải sâm thì phát hiện được một “vật thể lạ,” nghi bom của Trung Quốc thả xuống.

Gia đình đưa thi thể ngư dân vào đảo Lý Sơn mai táng. (Hình: Thanh Niên)

Sau khi đưa lên thuyền thúng để kiểm tra,“vật thể lạ” bất ngờ phát nổ khiến ông Tấn và ông Quang bị hất văng xuống biển chết tại chỗ. Riêng ông Thắng dù bị thương nặng nhưng vẫn cố bám vào phao cứu sinh.

Nghe tiếng nổ lớn, ông Nguyễn Chín cho tàu chạy đến vị trí vừa xảy ra tai nạn vớt thi thể  hai ông Tấn và Quang, đồng thời sơ cứu cho ông Thắng. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng mất nhiều máu nên ông Thắng đã chết sau đó.

Tin cho biết, bảy ngày trước, ông Chín cùng 13 ngư dân lên tàu cá rời bến cảng ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề lặn đánh bắt cá và hải sâm. Đến ngày 20 Tháng Năm thì ba ngư dân trên tàu gặp nạn.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngư dân Quảng Ngãi liên tục gặp nạn trên biển. Gần đây nhất  báo chí tại Việt Nam loan tin, một tàu cá với 6 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đã bị 2 tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa ngày 20 Tháng Tư, 2018.

Khai thác thủy sản ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa nếu không phải tàu đánh cá Trung Quốc, chỉ có tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Không biết bao nhiêu lần tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản gần quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ, nhẹ thì đâm cho hư hỏng, nặng thì đâm cho chìm, bất chấp mạng sống của ngư dân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT