Friday, April 19, 2024

VTV đưa lộn hình logo IMF thành ‘International Mother F***ers’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 14 Tháng Mười được dịp bàn tán sôi nổi qua việc bản tin trên kênh truyền hình quốc gia VTV1 đưa lộn hình logo IMF (Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế) thành “International Mother F***ers.”

Trong đoạn clip và ảnh chụp màn hình được nhiều blogger chia sẻ, logo mang tính gây cười được nhà đài đặt giữa hai logo của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và Ngân Hàng Thế Giới (World Bank).

Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV dùng các logo nêu trên để minh họa cho bản tin về việc Nam Hàn đề nghị Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tích cực trợ giúp Bắc Hàn.

Có suy đoán rằng một nhân viên của nhà đài trong lúc tìm ảnh logo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã “cầm nhầm” một ảnh chế logo IMF trên Google Images.

Sau khi vụ “cầm nhầm” này vỡ lở trên mạng xã hội, VTV đã nhanh tay xóa chương trình “Toàn Cảnh Thế Giới Hôm Nay” và các website/app của nhà đài khi đăng lại clip đã bỏ qua khoảnh khắc đưa lộn logo.

Đây không phải là lần đầu VTV vướng phải một vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến uy tín của đài này. Nhưng cũng như các lần trước, VTV thường im lặng để cho các vụ lùm xùm tự giảm nhiệt.

Đài Truyền Hình Quốc Gia từng nhiều phen khiến công luận xôn xao vì các vụ: Đưa bản đồ hình Lưỡi Bò trong bản tin về cơn bão Talim (năm 2017); Cổ động người dân học tập theo “tấm gương” Mao Trạch Đông (hồi năm 2016); “Dời” Hà Nội sang Trung Quốc trong chương trình “Điệp Vụ Bí Mật” (hồi năm 2015); Dùng hình ảnh cờ Trung Quốc có ngôi sao thứ sáu (bản tin thời sự hồi năm 2011)…

Hồi Tháng Giêng, 2016, trong bản tin Mobifone chốt đàm phán mua 95% cổ phần của Công Ty AVG (Truyền Hình An Viên), VTV đã đưa logo của hãng Antivirus AVG (Cộng Hòa Czech) để minh họa cho bản tin này.

Hồi Tháng Tám, 2018, cộng đồng mạng Việt Nam dấy lên làn sóng chỉ trích Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV “ăn tiền thuế của dân nhưng để hàng triệu người phải coi cọp các trận đá banh ASIAD (Á Vận Hội) 2018.”

Tại Việt Nam, VTV không còn là kênh phát hình miễn phí, vì người dân phải trả tiền dịch vụ truyền hình cáp để xem các kênh của đài này. Mặt khác, VTV không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình mà được định danh là “đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện nhiệm vụ chính trị.” Nhà đài này hoạt động dựa trên sự khai thác hạ tầng, thiết bị, tài nguyên của nhà nước và đội ngũ nhân lực do nhà nước trả lương.

Theo dữ liệu được công khai trên website Chinhphu.vn, năm 2017, VTV được chi 304 tỷ đồng (khoảng $13 triệu) ngân sách từ tiền thuế của người dân. Tuy nhận ngân sách để “thực hiện nhiệm vụ chính trị” nhưng VTV cũng được cho là thu về khoản tiền quảng cáo kếch xù mỗi năm từ các chương trình phim/giải trí/gameshow.

Một bản tin của VietNamNet hôm 4 Tháng Mười cho hay: “Với khoảng 10 phút quảng cáo phát trong mỗi tập phim, VTV có thể thu về 3.2 tỷ đồng ($137,048), chưa kể khoản thu từ việc chạy banner quảng cáo trong quá trình chiếu phim.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT