Tuesday, April 23, 2024

Vũ ‘nhôm’ bị đề nghị 25-27 năm tù vì thâu tóm ‘đất công’ Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Vũ “nhôm” và các quan chức cầm đầu thành phố Đà Nẵng bị đề nghị những bản án rất nặng vì toa rập với nhau thâu tóm “đất công” gây thiêt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Trong một vụ án được đem ra xử từ tuần trước, Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ “nhôm,” và hai ông cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng cùng các quan chức khác bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai.”

Đây là phiên tòa thứ ba mà Vũ “nhôm” bị lôi ra xử tội từ khi ông này bị Singapore bắt đầu Tháng Giêng, năm 2018, tại biên giới với Malaysia rồi trục xuất về Việt Nam khi ông ta tìm cách đi trốn với 3 hộ chiếu khác nhau trên người.

Sau các cuộc thẩm vấn, đối đáp, tranh cãi từ giữa tuần trước, hôm Thứ Ba, 7 Tháng Giêng, theo các báo tại Việt Nam tường thuật, đại diện Viện Kiểm Sát đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án từ 25-27 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ và cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh cộng lại từ hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai.”

Ông Văn Hữu Chiến, một cựu chủ tịch Đà Nẵng khác cũng bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai” bị đề nghị tổng cộng từ 18-20 năm tù.

Các ông cấp nhỏ hơn tại thành phố Đà Nẵng từ phó chủ tịch UBND đến các ông giám đốc sở , tổng giám đốc công ty bị đề nghị từ 12 năm tù xuống đến 3 năm tù. Tất cả các ông quan lớn nhỏ đều phủ nhận tội danh cũng như đổ thừa cho cấp kên, kể cả một ông thành ủy đã chết là Nguyễn Bá Thanh.

Theo cáo trạng, các quan lớn nhỏ đã bất chấp luật lệ, đem bán nhà đất công sản với giá “bèo” giúp Vũ “nhôm” trục lợi. Hậu quả, “số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là trên 2,400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19,600 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22,000 tỷ đồng, riêng dự án 29 ha Khu Đô Thị Quốc Tế Đa Phước số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên 11,200 tỷ đồng,” theo tường thuật của tờ Dân Trí.

Phan Văn Anh Vũ, nay 44 tuổi, trước khi bị bắt, từng được mô tả như một thứ mafia Việt Nam tại Đà Nẵng. Ông là chủ tịch một số công ty kinh doanh địa ốc ở Đà Nẵng nhưng từng chỉ mặt một ông chủ tịch thành phố đe dọa cách chức vì làm trái ý ông ta.

Sau khi Vũ “nhôm” bị bắt, một số tài liệu rò rỉ không biết từ đâu, đưa ra cho thấy cả “thẻ ngành công an” không đề rõ cấp bậc mà chỉ là “cấp tá.” Bên cạnh đó là những tờ văn thư giới thiệu từ các ông tướng công an Bùi Văn Thành, Phan Tữu Tuấn, Trần Việt Tân xác nhận Phan Văn Anh Vũ là cán bộ tình báo của Công An CSVN, cầm đầu công ty bình phong để mua nhà đất “công sản” và cả cổ phần ngân hàng từ Đà Nẵng đến Sài Gòn với giá “bèo” so với giá thị trường.

Không thấy có những cuộc điều tra tiếp theo, hoặc có thể không được công bố hay xác định cho người ta biết những những vụ mua bán bất thường đó, Vũ “nhôm” và các ông tướng công an, cùng đám quan chức nhà nước ở Đà Nẵng và Sài Gòn được “lại quả” bao nhiêu, còn bao nhiêu chui vào túi Vũ “nhôm.”

Sau khi bị bắt, người ta chỉ thấy báo chí trong nước đưa tin ông ta bị bắt và khởi tố vì “làm lộ bí mật nhà nước.” Dư luận không hiểu làm thế nào một tay kinh doanh địa ốc lại có thể đi tù vì chỉ có quan chức nhà nước mới có thể tiếp cận tới các “bí mật nhà nước” để “làm lộ.”

Trong một phiên xử kín ngày 30 Tháng Bảy, 2018, tại Hà Nội, Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu công an khác cùng tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước,” Vũ “nhôm” bị kêu án 9 năm tù, sau giảm xuống còn 8 năm tù. Ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng Cục Tình Báo, Bộ Công An) bị phạt 7 năm tù. Ông Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu đại tá Bộ Công An) bị phạt 6 năm tù.

Đến Tháng Mười Hai, 2018, Vũ “nhôm” bị tòa án ở Sài Gòn phạt 17 năm tù với cáo buộc “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.” Tướng Phan Hữu Tuấn, trong phiên tòa này, bị phạt thêm 4 năm tù, cộng với án trước tổng cộng là 11 năm tù. (TN)

MỚI CẬP NHẬT