Thursday, March 28, 2024

Vụ án Vũ ‘Nhôm,’ 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng bị phong tỏa tài sản

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Liên quan vụ án ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm,” Bộ Công An CSVN có văn bản yêu cầu thành phố Đà Nẵng phong tỏa tài sản của hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng đang bị khởi tố là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Ngày 21 Tháng Bảy, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra (C44) Bộ Công An CSVN cho biết hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra các vụ án “Trốn thuế,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, C44 đề nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và các Sở Kế Hoạch-Đầu Tư, Tài Nguyên-Môi Trường, Tư Pháp phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản thuộc sở hữu của các ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch thành phố (giai đoạn năm 2006-2011); ông Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch thành phố (giai đoạn 2011-2014); ông Lê Cảnh Dương, giám đốc Ban Xúc Tiến và Hỗ Trợ Đầu Tư Đà Nẵng; ông Nguyễn Điểu, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường; và ông Trần Văn Toán, cựu phó giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường.

Nhà của ông Trần Văn Minh. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Trước đó, ông Trần Văn Minh bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 17 Tháng Tư, 2018, với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.”

Ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú hôm 17 Tháng Tư vừa qua với cùng cáo buộc giống như của ông Trần Văn Minh.

Các ông Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.”

Những quan chức bị khởi tố đều có liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm,” là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79, đồng thời là một sĩ quan công an.

Nhà của ông Văn Hữu Chiến. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ông này bị bắt giam và khởi tố với các tội bao gồm cố ý làm lộ bí mật quốc gia, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 200 tỷ đồng (hơn $8.6 triệu) của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Ông Vũ “Nhôm” cũng là người sở hữu nhiều khu đất “vàng” tại thành phố Đà Nẵng.

Theo báo Zing, vụ án Vũ “Nhôm” sẽ ra toà xử kín vào ngày 30 Tháng Bảy tới đây cùng với hai đồng phạm khác liên quan đến cáo buộc “làm lộ bí mật nhà nước.” (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Văn hóa Ê Đê ở Ban Mê Thuột

MỚI CẬP NHẬT